Rừng đặc dụng Krông Trai giảm “độ nóng” vi phạm Luật Lâm nghiệp

Rừng đặc dụng Krông Trai từng là "điểm nóng "về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể nhân viên Ban Quản lý rừng, đến nay tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp đã giảm đáng kể. Đây là nền tảng để công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực này tiếp tục đạt những mục tiêu mới.

Rừng đặc dụng Krông Trai có diện tích hơn 13.760 ha trên địa phận các xã Suối Trai, Sơn Hòa và Tây Sơn. Quý 1/2025 xảy ra 14 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; quý 1/2026 lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai chỉ xảy ra 4 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Để có được kết quả tích cực này, ngày 23/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 01009/QĐ-SNNMT về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai chuyển sang hoạt động mô hình đơn vị sự nghiệp, ký 10 hợp đồng tăng cường lực lượng cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai kiểm tra rừng.

Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai, những nhân viên được nhận vào làm việc chủ yếu là người địa phương vùng đệm lâm phần do đơn vị quản lý, với hơn 80% là người đồng bào dân tộc Êđê. Được tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, nên lực lượng này yên tâm công tác, làm việc hiệu quả.

Bên cạnh đó, với lợi thế về ngôn ngữ, phong tục tập quán và hiểu biết về vùng đất mà mình sinh sống nên công tác tuyên truyền và bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao hơn. Công tác phối hợp giữa lực lượng chuyên trách và người dân địa phương được khoán bảo vệ rừng diễn ra thuận lợi. Tình hình quản lý, bảo vệ rừng cơ bản chủ động và giữ vững mặt trận. Từ đó, công tác phối hợp với các địa phương Sơn Hòa, Suối Trai, Tây Sơn cùng lực lượng tuần tra phát huy hiệu quả rõ rệt.

Anh K'pá Minh Tuấn chia sẻ: "Tôi được nhận vào làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai. Có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định nên tôi rất vui. Những cánh rừng thuộc lâm phần của Ban quản lý rất thân thuộc với tôi, giúp tôi thuận lợi trong công việc. Bên cạnh đó với ngôn ngữ của mình, cùng với sự thân quen trong buôn làng, dòng họ nên tôi có thể tuyên truyền bà con không phá rừng, giữ gìn tài nguyên cho địa phương và đơn vị".

Ngoài ra, Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động. Xác định những già làng, người có uy tín có tác động rất lớn đối với những người trong dòng tộc, buôn làng, nên lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, kết hợp với việc tuyên truyền, vận động để họ hiểu giá trị của việc gìn giữ rừng, tạo môi trường màu xanh cho thế hệ mai sau. Nhờ vậy, người dân nâng cao nhận thức, giảm phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy như trước đây.

"Để đạt được kết quả như hiện nay là sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai. Chúng tôi vui mừng vì phần nào đó thay đổi hình ảnh “điểm nóng” của Rừng đặc dụng Krông Trai. Đây chỉ là sự khởi đầu và nếu được cấp trên tiếp tục quan tâm, tin tưởng bố trí thêm 10 nhân sự nữa, chúng tôi tin rằng công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Krông Trai sẽ ngày càng hiệu quả”, ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai khẳng định.

Nhật Huy

Ý kiến của bạn