Xã Xuân Phước: Chủ động các giải pháp ứng phó thiên tai

Từ bài học đắt giá của đợt lũ lịch sử năm 2025, xã Xuân Phước đã sớm triển khai đồng bộ và chủ động các phương án ứng phó với thiên tai năm 2026.

Theo ông Trần Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phước, để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN), địa phương đã ban hành và cụ thể hóa các kế hoạch, phương án sát với thực tế như: Kế hoạch về phòng thủ dân sự giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch về phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030; phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống hạn hán, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt; phương án về ứng phó thiên tai năm 2026; phương án sơ tán, di dời dân do bão, ngập lụt, sạt lở đất; kế hoạch về dự trữ hàng hóa...

Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Phước luyện tập phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Phước luyện tập phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, xã đã tiến hành rà soát các khu vực nguy hiểm như vùng xung yếu ven sông Kỳ Lộ, hạ lưu hồ Phú Xuân và các điểm đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để bố trí lực lượng ứng cứu kịp thời.

Song song đó, để đảm bảo khả năng tác chiến nhanh khi xảy ra tình huống khẩn cấp, xã Xuân Phước kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và Đội xung kích phòng, chống thiên tai năm 2026; huy động lực lượng thường trực ứng phó thiên tai tại chỗ của xã khoảng 370 người. UBND xã chỉ đạo các lực lượng rà soát và chuẩn bị sẵn sàng các vật tư trang thiết bị cứu hộ do Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã quản lý cũng như huy động trong dân…

Ông Đặng Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phước cho biết, sau đợt thiên tai năm 2025, bằng tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang và niềm tin của người dân, xã Xuân Phước từng bước khôi phục sản xuất và đời sống người dân. Trước mùa mưa bão năm nay, xã đã chủ động xây dựng các kịch bản sát với thực tế, sẵn sàng ứng phó.

Mục tiêu hàng đầu của xã trong công tác PCLB&TKCN năm 2026 là tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Địa phương đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, tổ chức trực ban 24/24 giờ nghiêm túc khi có bão lũ. Xã cũng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hệ thống truyền thanh để thông tin cảnh báo sớm đến từng hộ dân. Các phương án sơ tán dân ven sông Kỳ Lộ, vùng ngập sâu và kế hoạch dự trữ nhu yếu phẩm tại chỗ cũng đã sẵn sàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho nhân dân.

Ông Nguyễn Phan Hóa (thôn Phú Xuân A), chia sẻ: Nhờ chính quyền xã tuyên truyền và hướng dẫn sát sao, người dân đã chủ động hơn trong công tác tự phòng tránh. Các hộ gia đình đã chủ động chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản, chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân và lương thực. Sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng ứng cứu và phương tiện cứu hộ của chính quyền xã năm nay giúp người dân cảm thấy an tâm khi mùa mưa bão đang đến gần.

Văn Tài

 

Ý kiến của bạn