Phong trào ”Bình dân học vụ số” triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng ngày đưa tri thức số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Phong trào ”Bình dân học vụ số” triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng ngày đưa tri thức số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển bứt phá như cuối năm 2025, cả nước hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc, 1.711 km đường ven biển, nhiều công trình giao thông quan trọng...
Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Đắk Lắk đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho địa phương.
Chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đang dần trở thành “lực đỡ” cho tăng trưởng kinh tế. Từ dữ liệu số được coi là tài nguyên mới, đến công nghệ len lỏi về buôn làng, cơ sở; từ thay đổi cách quản lý, sản xuất đến khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức số, một dòng chảy phát triển mới đang hình thành, bền bỉ và có chiều sâu. Đây cũng chính là nền tảng để địa phương mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng suất và tạo động lực phát triển dài hạn.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Theo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có bước đột phá, với 30 luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành 68 nghị định...
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 57) đang từng bước tạo dựng nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với kỳ Tổng điều tra trước.
Giữa lòng đô thị Tuy Hòa - Núi Nhạn được ví như "lá phổi xanh" góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với kỳ Tổng điều tra trước.
Khát vọng tăng trưởng hai con số đòi hỏi những tư duy khác biệt, những mô hình phát triển mới và những động lực đủ mạnh để tạo nên bước bứt phá.
