Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới

18:02, 29/09/2022

Ngày 29/9, tại huyện M’Drắk, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các trưởng thôn, buôn và người dân sinh sống trên địa bàn đặc biệt khó khăn của các xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự tập huấn.
Các đại biểu tham dự tập huấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được truyền đạt, tìm hiểu những nội dung cơ bản như: quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; Luật Bình đảng giới năm 2006; kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới, bạo lực giới; nhiệm vụ, giải pháp từng bước giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới trong xã hội… 

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Huy Quang phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Huy Quang phát biểu tại hội nghị.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho những người có uy tín, cán bộ thôn, buôn, đoàn thể trên địa bàn huyện nắm vững kiến thức pháp luật; nâng cao công tác vận động, tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số về công tác bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.