Multimedia Đọc Báo in

Chém người đi đường, đối tượng lĩnh án 14 năm tù

21:07, 30/12/2022

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa xử phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Lý (SN 1997, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) y án sơ thẩm là 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 15 giờ ngày 27/3/2022, Nông Văn Ngọc (SN 1991) và Trần Bá Ninh (SN 1987) - cùng trú tại thị trấn Ea Súp, cầm theo dao, côn ba khúc đến nhà Lý để đánh nhau.

Đối tượng Lý tại phiên phúc thẩm.
Đối tượng Ngô Minh Lý tại phiên phúc thẩm.

Đến nơi, Ngọc cầm gạch ném vào nhà làm hư hỏng nhiều tài sản. Bực tức, Lý cầm 2 con dao ra đuổi đánh khiến Ngọc và Ninh bỏ chạy. Lý đuổi ra đường thấy anh H. V. C. (SN 1996, trú cùng huyện) đi ngang qua. Cho rằng anh C. tham gia ném gạch vào nhà mình nên Lý đã vung dao chém một nhát chí mạng vào đầu nạn nhân, gây thương tật tỷ lệ 29%.

Ngày 13/9/2022, vụ án này được TAND tỉnh xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Minh Lý 14 năm tù giam về tội giết người. Sau đó, Lý làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.