Multimedia Đọc Báo in

Bắt giữ 2 đối tượng săn bắt thú rừng quý hiếm

20:23, 11/01/2023

Công an huyện Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng gồm: Thào Văn Tiệp (SN 1986) và Giàng Seo Sính (SN 1987 - cùng trú tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông) về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4/1, một tổ công tác của Công an huyện Lắk phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tuần tra tại khu vực thuộc xã Nam Ka (huyện Lắk) thì phát hiện Tiệp và Sính đang điều khiển 2 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng Thào Văn Tiệp cùng phương tiện bị bắt giữ.
Đối tượng Thào Văn Tiệp cùng phương tiện bị bắt giữ.

Tuy nhiên, lúc này Sính để lại phương tiện cùng các sọt đựng thú rừng rồi bỏ chạy, chỉ có Tiệp chấp hành hiệu lệnh. Kiểm tra trên 2 xe máy của các đối tượng, tổ công tác phát hiện nhiều loài động vật hoang dã bị nhốt trong sọt, bao tải. Cụ thể có 10 cá thể don, 2 cá thể chồn, 1 cá thể gà lôi trắng, tổng trọng lượng hơn 35 kg.

Đến ngày 6/1, Sính đã bị Công an huyện Lắk điều tra bắt giữ. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã vào khu vực rừng thuộc địa phận xã Ea Rbin (huyện Lắk) bẫy số động vật trên để về bán cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn huyện Krông Bông.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.