Multimedia Đọc Báo in

Đội tuyển U23 Việt Nam chỉ còn 2 đối thủ tại Vòng loại U23 châu Á 2022

18:02, 12/08/2021

Theo kết quả bốc thăm, cân đối lại số lượng đội bóng tại bảng K, Vòng loại U23 châu Á 2022 của Liên đoàn Bóng đá châu Á  (AFC) vào chiều ngày 11-8, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ còn 2 đối thủ.

Cụ thể, tại bảng này, 2 đối thủ của đội tuyển Việt Nam là  2 đội bóng Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar.

Trước đó, ngày 9-7, AFC đã bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 với kết quả đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng I cùng các đội: Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui khiến bảng K (bảng đấu của CHDCND Triều Tiên) chỉ còn lại 2 đội là Nhật Bản và Campuchia, AFC buộc phải bốc thăm, điều chuyển cân đối lại số lượng đội bóng cho phù hợp.

ĐT U23 Việt Nam đã hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển U23 Việt Nam hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 31-10-2021 với 41 đội bóng chia làm 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. 11 đội xếp thứ nhất cùng 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào Vòng chung kết diễn ra tại Uzbekistan từ 1 đến 19-6-2022.

Theo lịch thi đấu mới được điều chỉnh sau kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27-10 và gặp U23 Myanmar vào ngày 30-10-2021.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.