Multimedia Đọc Báo in

Bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020

18:32, 21/09/2021

Chiều 21-9, tại Singapore, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 dưới hình thức trực tuyến.

11 đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á được chia theo 5 nhóm: Nhóm 1 gồm có tuyển Việt Nam và Thái Lan; nhóm 2 là các đội tuyển Malaysia và Myanmar; nhóm 3 gồm Philippines và Indonesia; nhóm 4 gồm đội tuyển Singapore và Campuchia; nhóm 5 gồm các đội tuyển Lào, Timor Leste và Brunei.

Theo kết quả bốc thăm, nhà đương kim vô địch tuyển Việt Nam rơi vào bảng B, cùng các đội: Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi đó ở bảng A gồm các đội: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, đội thứ 5 sẽ là đội thắng trong trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Ảnh chụp qua màn hình.
Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Ảnh chụp qua màn hình.

Theo điều lệ giải, tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp. Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về.

Theo dự kiến, 2 cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22 và ngày 23-12-2021. Hai trận lượt về được tổ chức vào ngày 25 và 26-12-2021. Hai đội thua tại bán kết đồng hạng ba. Hai đội thắng tại bán kết sẽ đấu chung kết lượt đi vào ngày 29-12-2021 và lượt về vào ngày 1-1-2022.

Ban tổ chức sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.