Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk thắng đậm trận ra quân ở vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022

14:34, 02/06/2022

Ngày 2/6, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc vòng loại khu vực II, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2022.

Tham dự vòng loại tại Đắk Lắk có các đội bóng: Gia Lai, Đà Nẵng, Gia Bảo Hải Dương, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, Thái Bình, QNK Quảng Nam, Phú Yên, Blue Sky, Kon Tum, Huế, Khánh Hòa, Thái Nguyên và chủ nhà Đắk Lắk.

Các đội chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội xếp đầu các bảng sẽ chắc suất vào dự Vòng chung kết.

Đắk Lắk nằm ở bảng E cùng các đội: Gia Lai, Đà Nẵng, Gia Bảo Hải Dương.

Đội hình chủ nhà Đắk Lắk và Gia Lai ra quân ở trận khai mạc.
Đội hình chủ nhà Đắk Lắk và Gia Lai ra quân ở trận khai mạc.

Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc năm nay có 46 đội bóng đến từ các tỉnh thành tham dự. Các đội chia làm 3 khu vực thi đấu vòng loại tại Nghệ An, Đắk Lắk và An Giang. Ban tổ chức sẽ chọn 16 đội bóng có thành tích tốt nhất vào Vòng chung kết diễn ra tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 21/7 đến 31/7/2022.

Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc là sân chơi ý nghĩa, sôi động dành cho các em nhỏ đam mê quả bóng tròn trong dịp hè. Từ sân chơi bổ ích này đã phát hiện nhiều tài năng bóng đá, có những đóng góp to lớn cho bóng đá nước nhà như: Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Tiến Dũng, Thế Tài, Đức Chiến…

Pha sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 của chủ nhà Đắk Lắk.
Pha sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 của chủ nhà Đắk Lắk.

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Đắk Lắk có trận ra quân gặp Gia Lai và giành trọn 3 điểm sau chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-1.

Vòng loại giải sẽ kết thúc vào ngày 10/6.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.