Multimedia Đọc Báo in

Giải Vô địch cộng đồng Tennis Krông Pắc tranh Cup Hiếu Tân Phát lần I năm 2022

10:59, 08/08/2022

Trong 2 ngày 6 và 7/8, cộng đồng Tennis Krông Pắc phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hiếu Tân Phát cùng một số nhà tài trợ đã tổ chức Giải Vô địch cộng đồng tranh Cup Hiếu Tân Phát lần I năm 2022.

Tham gia giải có hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ câu lạc bộ (CLB) Tennis thuộc các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Phú Yên và một số tỉnh khác. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung: đôi nam trình 1.240 và đôi nam trình 1.375.

Kết quả, ở nội dung đôi nam trình 1.240, giải Nhất: Bùi Nguyễn Gia Hưng - Dương Đức Hiếu (CLB Tennis Đức Anh Krông Pắc); giải Nhì: Y Doanh Kbuôr - Nguyễn Ngọc Đường (CLB Tennis Sở Tài chính); đồng hạng Ba: Trần Văn Hưng - Chu Vương Thìn (CLB Tennis Đại học Tây Nguyên) và Trần Đình Thắng - Trần Hải Vân (CLB Tennis Đức Anh Krông Pắc).

1
Ban tổ chức trao giải ở nội dung đôi nam trình 1.240.

Ở nội dung đôi nam trình 1.375, giải Nhất: Đặng Trung Hiếu - Bùi Quý Hợi (CLB Tennis T284); giải Nhì: Nguyễn Thành Hải - Trần Hữu Đức (CLB Tennis QT Ban Mê); đồng hạng Ba: Nguyễn Thành Huân - Trần Duy Trường (CLB Tennis Ban Mê) và Nguyễn Hoàng Tiên - Trần Ngọc Sơn (CLB Tennis Đức Anh Krông Pắc).

1
Ban tổ chức trao giải ở nội dung đôi nam trình 1.375.

Quần vợt phong trào của tỉnh trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Rất nhiều giải đấu có chất lượng tổ chức chuyên nghiệp và chuyên môn của VĐV được nâng tầm. Giải đấu này được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, bộ môn quần vợt trong tỉnh nói chung, huyện Krông Pắc nói riêng, giúp tăng cường, nâng cao sức khỏe, tạo điều kiện gặp gỡ, tạo sân chơi lành mạnh cho các VĐV. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức thông qua Huyện Đoàn Krông Pắc gửi 100 suất quà, gồm: bánh kẹo, lồng đèn tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Trung thu sắp đến.

Thế Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.