Multimedia Đọc Báo in

Thay đổi thời gian V.League 2023 - 2024: Phù hợp và hấp dẫn hơn

08:43, 01/10/2023

Không như những mùa giải trước, sau khi V.League 1 cũng như V.League 2 và Cúp quốc gia hạ màn, các đội bóng nghỉ ngơi một thời gian dài và phải đợi đến năm sau mới khởi tranh lại thì năm nay các giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ tiếp diễn, “vắt” từ năm trước sang năm sau như những giải đấu ở châu Âu.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), việc điều chỉnh thời gian tổ chức mùa giải mới sẽ mang đến lợi ích “kép” bởi không chỉ tối ưu hóa lịch thi đấu các giải mà còn đồng bộ thị trường chuyển nhượng cầu thủ trong nước với các giải đấu hàng đầu châu Âu nhằm mục đích giúp các câu lạc bộ trong nước tuyển dụng được những cầu thủ, huấn luyện viên ngoại chất lượng.

Như vậy, theo kế hoạch, các giải bóng đá Việt Nam chuyển sang thi đấu theo khung thời gian từ mùa thu năm nay sang mùa hè của năm kế tiếp. Cụ thể, mùa giải 2023 - 2024, vòng 1 V.League 1 dự kiến khởi tranh vào ngày 20/10/2023 và kết thúc vào cuối tháng 6/2024 với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt như truyền thống, lượt đi kết thúc ngày 9/3/2024, lượt về kết thúc ngày 30/6/2024.

Một trận bóng đá tại Giải hạng Nhất quốc gia 2022 trên Sân vận động Buôn Ma Thuột.

Tương tự, Giải hạng Nhất mùa bóng 2023 - 2024, dự kiến khởi tranh vào ngày 20/10/2023, kết thúc lượt đi vào ngày 4/3/2024 và kết thúc lượt về vào ngày 29/6/2024.

Riêng Cúp quốc gia 2023 - 2024, bắt đầu từ 24/11/2023 và kết thúc bằng trận chung kết ngày 7/7/2024. Trận tranh siêu Cúp quốc gia dự kiến diễn ra vào ngày 7/10/2023 được xem là khởi đầu cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2023 - 2024.

Được biết V.League 1 có 14 đội tham dự, gồm: Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Viettel, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Bình Định, Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Dự kiến sẽ có 1,5 suất xuống hạng, trong đó đội xếp thứ 14 xuống hạng trực tiếp, đội xếp thứ 13 sẽ có trận tranh vé vớt với đội xếp thứ nhì ở giải hạng Nhất.

Giải hạng Nhất có 12 đội tranh tài, gồm: PVF, Long An, Hòa Bình, Bình Thuận, Huế, Phù Đổng, Phú Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp và Đà Nẵng. Đội vô địch giành suất lên hạng trực tiếp và đội xếp thứ 2 sẽ gặp đội xếp thứ 13 ở giải V.League 1 để tranh vé vớt lên hạng.

Trước đây, với thể thức thi đấu cũ, các câu lạc bộ rơi vào tình trạng chỉ mới thi đấu vài vòng phải tạm nghỉ vì “nhả” cầu thủ để các đội tuyển tập trung, khiến giải đấu bị cắt vụn, đứt quãng, gây khó cho các đội bóng vì cầu thủ vừa mới vào guồng, lấy lại được phong độ thì lại phải nghỉ dài. Việc thay đổi khung thời gian cho 3 giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ giúp các câu lạc bộ thuận lợi hơn khi tham gia các giải châu Á như AFC Champions League, AFC Cup.

Khán giả sẽ đến sân vận động đông hơn với những sự thay đổi của V.League mùa bóng 2023 - 2024.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký chuyển nhượng sẽ diễn ra vào hai giai đoạn (1/9 - 4/11/2023 và 25/2 - 23/3/2024), đồng bộ với lịch chuyển nhượng của thị trường cầu thủ thế giới. Đây là cơ hội để nhiều cầu thủ nước ngoài có chất lượng cập bến V.League, bởi với nhiều câu lạc bộ có tiềm lực, việc được phép chiêu mộ đến 3 ngoại binh theo quy định luôn là một phần kế hoạch quan trọng trên thị trường chuyển nhượng, giúp nâng cao chất lượng đội hình, có cơ hội cạnh tranh chức vô địch cao hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc giúp giải đấu hấp dẫn, chất lượng hơn.

Bên cạnh việc thay đổi lớn về thời gian, theo điều lệ các giải thì V.League 1 có 1,5 suất xuống hạng, nghĩa là đội xếp cuối bảng phải rớt xuống hạng Nhất, còn đội xếp thứ 13 sẽ đá play off với đội xếp thứ Nhì của giải hạng Nhất để trụ hạng. Còn tại Giải hạng Nhất, thay vì chỉ có 0,5 suất xuống hạng, đồng nghĩa với đội xếp cuối bảng đá play off với một đội hạng nhì để tranh trụ hạng thì năm nay sẽ có đến hai đội xếp cuối bảng xuống hạng nên cuộc chiến tránh xuống hạng sẽ quyết liệt hơn.

  Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.