Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột dỡ phong tỏa nhiều khu dân cư liên quan đến bệnh nhân COVID-19

21:51, 07/08/2021

Sau 21 ngày “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, trưa ngày 7-8, khu dân cư trên đường Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi bị phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh COVID-19 đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Khu vực này bị phong tỏa từ ngày 18-7-2021 do liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 của nhà xe Tiến Oanh. Phạm vi phong tỏa từ số nhà 145 đến 181, gồm 28 hộ dân với 98 nhân khẩu.

Chính quyền địa phương đọc quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại khu dân cư trên đường Hai Bà Trưng (TP. Buôn Ma Thuột).
Chính quyền địa phương đọc quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại khu dân cư trên đường Hai Bà Trưng (TP. Buôn Ma Thuột).

Trước đó, ngày 31-7, TP. Buôn Ma Thuột cũng đã dỡ phong tỏa đối với 5 khu vực dân cư gồm: Đường Đào Tấn (đoạn từ Trần Nhật Duật đến Nguyễn Thái Học); Hẻm 111/34 Hà Huy Tập;  Block A, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai; Trung tâm thể dục thể thao Hoài  Ân, hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ; đường K, thôn 3, xã Cư Êbur.

Ngày 5-8 dỡ phong tỏa đối với 2 khu vực dân cư gồm: số nhà 41 đến 45, đường Lê Duẩn, phường Tân Thành; hẻm 122/6A Trần Quý Cáp, phường Ea Tam.

Được biết, hiện trên địa bàn thành phố còn 7 khu vực dân cư đang bị phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh COVID-19. Trong ngày mai (8-8), thành phố tiếp tục dỡ phong tỏa đối với khu dân cư hẻm 27B Tuệ Tĩnh (gồm 23 hộ với 93 nhân khẩu).

Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.