Multimedia Đọc Báo in

Ngày 23-9, Đắk Lắk tỉnh ghi nhận thêm 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

17:24, 23/09/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, ngày 23-9 tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, 20 trường hợp trong khu cách ly tập trung và 8 trường hợp trong khu phong tỏa.

Cụ thể, thị xã Buôn Hồ ghi nhận 17 trường hợp gồm 6 trường hợp ở trong khu phong tỏa và 11 trường hợp ở trong khu cách ly tập trung, có địa chỉ trú tại các phường An Lạc, An Bình, Đoàn Kết, Đạt Hiếu và Thiện An, có yếu tố dịch tễ liên quan, tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh ở địa phương.

Huyện Cư Kuin ghi nhận 8 trường hợp đều ở khu cách ly tập trung, trong đó 6 trường hợp có địa chỉ trú tại buôn Pu Huê, xã Ea Ktur; 1 trường hợp trú tại thôn 15, xã Ea Ktur và 1 trường hợp trú tại thôn 6, xã Ea Bhốk, có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 trước đó trên địa bàn.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Huyện Krông Búk có 2 trường hợp trú tại buôn Ea Nur, xã Pơng Drang và buôn Ktơng Drun, xã Cư Né, đều ở trong khu phong tỏa, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại vựa sầu riêng ở phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ. 

TP. Buôn Ma Thuột có 1 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, trú tại thôn 1, xã Cư Êbur, có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Long An.

 Huyện Ea H’leo có 1 trường hợp trú tại thôn 2, xã Ea Nam, đã được cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân BN381347.

Cũng trong ngày 23-9, toàn tỉnh có thêm 33 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện để tiếp tục theo dõi và giám sát sức khỏe tại nhà.

Như vậy, tính đến chiều 23-9, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.741 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 1.112 bệnh nhân đã điều trị khỏi, 616 trường hợp đang điều trị,13 trường hợp tử vong.

Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.