Multimedia Đọc Báo in

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thăm, tặng quà Tết Trung thu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

11:35, 21/09/2021

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, sáng 21-9 Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Cơ sở nuôi dậy trẻ khuyết tật Vi Nhân (TP. Buôn Ma Thuột).

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Phạm Minh Tấn đã ân cần thăm hỏi các cháu thiếu nhi, động viên cán bộ, nhân viên các đơn vị trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi tiếp tục vượt qua khó khăn, dành tình yêu thương chăm sóc, nuôi dạy để giúp các cháu phục hồi tốt sức khỏe, hòa nhập cộng đồng.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng quà Trung thu các cháu thiếu nhi tại Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng quà Trung thu các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh...

Đồng thời ghi nhận những đóng góp ý nghĩa của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là các trẻ kém may mắn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực mong muốn việc quan tâm, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi ngày càng được cộng đồng xã hội quan tâm, chung tay hỗ trợ.

.. và tặng quà Trung thu các cháu thiếu nhi Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân.
.. và tặng quà Trung thu các cháu thiếu nhi Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân.

Nhân dịp nay, đồng chí Phạm Minh Tấn cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi của hai đơn vị.                                                                                                                                                                                

Nguyễn Văn Pháp


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.