Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk tiếp nhận 136 công dân trở về từ tỉnh Tây Ninh

16:01, 02/10/2021

Trước mong muốn được trở về quê nhà của công dân trong 2 ngày 1 và 2-10, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tổ chức đưa và tiếp nhận 136 công dân trở về địa phương an toàn và đưa vào cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận công dân trở về từ tỉnh Tây Ninh.

Gần 12 giờ trưa 2-10, đoàn xe của tỉnh Tây Ninh đưa công dân về quê đã về đến địa phận tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã đón và hướng dẫn đoàn di chuyển về khu cách ly tập trung Ký túc xá Trung tâm giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Tây Nguyên (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột).

Đoàn xe đưa công dân từ Tây Ninh về đến địa phận tỉnh Đắk Lắk vào trưa ngày 2-10.
Đoàn xe đưa công dân từ Tây Ninh về đến địa phận tỉnh Đắk Lắk vào trưa ngày 2-10.

Xe về đến nơi, công tác tiếp nhận công dân vào khu cách ly được lực lượng Đoàn thanh niên triển khai bảo đảm quy định 5K về phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các công dân đều được ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh và RT-PCR. Kết quả test nhanh kháng nguyên cho thấy 136 công dân nói trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Công dân xuống xe và được hướng dẫn di chuyển vào khu cách ly tập trung Ký túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, trường Đại học Tây Nguyên.
Công dân xuống xe và được hướng dẫn di chuyển vào khu cách ly tập trung Ký túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, trường Đại học Tây Nguyên.

Sau khi xét nghiệm, lực lượng Đoàn thanh niên hỗ trợ công dân nhanh chóng di chuyển về phòng ở cách ly. Tại đây, công dân được phân loại bố trí phòng ở theo số lượng mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 được sắp xếp ở chung một khu vực và những người chưa tiêm vắc xin ở một khu vực khác để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong thời gian cách ly tập trung. Thời gian hoàn thành cách ly cũng phụ thuộc vào việc đã hoặc chưa tiêm vắc xin COVID -19 và kết quả xét nghiệm SARS –CoV-2 của từng công dân.

Tất cả các công dân đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Tất cả các công dân đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Về tới quê sau bao ngày mong ngóng, chị H.M.Ê., 31 tuổi, ở xã Ea Trul, huyện Krông Bông chia sẻ, chị vào Tây Ninh làm công nhân đến nay đã được 1 năm rồi, nhưng khi dịch bùng phát, sau khi nghỉ phòng dịch một thời gian, công ty yêu cầu công nhân làm việc “3 tại chỗ”, nhưng chị đang nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi, không thể đáp ứng điều kiện của công ty nên mất việc. Không có việc làm đồng nghĩa với không có thu nhập, cuộc sống của cả gia đình 4 người chỉ trông cậy vào đồng lương công nhân ít ỏi của chồng, khó khăn đủ bề.

Hơn 3 tháng qua, tiền trọ được chủ nhà hỗ trợ một phần, chính quyền địa phương và các nhà từ thiện hỗ trợ gạo, còn tiền ít ỏi thì mua mì tôm làm thức ăn. Cả nhà cứ thế sống qua ngày. Ngay cả con gái chị mới hơn 1 tuổi cũng ăn uống như bố mẹ, mấy tháng nay chưa biết đến giọt sữa nào.

Toàn bộ hành lý của công dân cũng được khử khuẩn bảo đảm an toàn phòng chống dịch.
Toàn bộ hành lý của công dân cũng được khử khuẩn bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

“Cuộc sống quá khó khăn, tôi đã đăng ký với chính quyền sở tại cho 3 mẹ con trở về quê sinh sống. Mong ngóng mãi, hôm nay mới được về. Giờ về nhà cuộc sống cũng không sung túc, nhưng tôi có thể đi làm thuê làm mướn để có tiền phụ với chồng nuôi các con” - chị H.M.Ê. bộc bạch. 

Tỉnh Tây Ninh hỗ trợ xe tải vận chuyển phương tiện của công dân đi cùng đoàn.
Tỉnh Tây Ninh hỗ trợ xe tải vận chuyển phương tiện của công dân đi cùng đoàn.

Cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, chị H.R.M., 28 tuổi, ở xã Ea Hồ, huyện Krông Năng cho biết, chị mới đưa 3 con vào Tây Ninh để sum họp với chồng được 6 tháng. Vừa mới vào làm công nhân ở một nhà máy được thời gian ngắn thì dịch bệnh bùng phát chị nên phải nghỉ việc ở nhà trông con nhỏ (gần 2 tuổi). Công ty của chồng chị cũng tạm nghỉ một thời gian để phòng chống dịch. Mấy tháng liền không có việc làm, số tiền dành dụm ít ỏi cũng đã hết, cuộc sống lâm vào khó khăn, gia đình chị đành đăng ký quay về quê ở với ông bà, rồi đi làm thuê làm mướn lo cái ăn qua ngày, đợi dịch bệnh ổn rồi tính tiếp tương lai.

Đoàn xe đưa công dân về Đắk Lắk được phun hóa chất khử khuẩn trước khi quay đầu về tỉnh Tây Ninh.
Đoàn xe đưa công dân về Đắk Lắk được phun hóa chất khử khuẩn trước khi quay đầu về tỉnh Tây Ninh.

Có lẽ, với những công dân đi làm ăn xa xứ như chị H.M.Ê., chị H.R.M., việc trở về quê sau một thời gian dài xa nhà cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Song, khi ở trong cơn bĩ cực, họ chỉ muốn được trở về đoàn tụ cùng gia đình. 

Kim Hoàng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.