Multimedia Đọc Báo in

Một nữ cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

18:50, 12/12/2021

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch dịch. Trung tá Nguyễn Thị Thu, Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị, Công an tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

1
Trung tá Nguyễn Thị Thu tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Trong hai năm 2020 và 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Trung tá Thu đã trực tiếp kêu gọi hoặc cùng đồng đội vận động các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh được hơn 150 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Đồng thời còn kêu gọi, vận động được 19 tấn gạo, 2 tấn chuối xuất khẩu, 150 xe đạp, 500 suất quà, với tổng trị giá hơn 950 triệu đồng  tặng các gia đình khó khăn, học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong đợt dịch bùng phát phát tạp tại các tỉnh, thành phố phía Nam (từ tháng 5 đến tháng 10/2021), Trung tá Thu cùng đồng đội kêu gọi 250 tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm thiết yếu gửi vào giúp đỡ người dân TP. Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Trung tá Thu còn vận động được hơn 200 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh...

Phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội” được Bộ Công an phát động trong thời điểm dịch bùng phát tại các tỉnh, thành phố phía Nam và lan rộng ra cả nước. Phong trào đã tạo khí thế thi đua đột kích, là niềm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo, sẵn sàng lao vào tâm dịch tham gia truy vết, sẵn sàng ở tại cơ quan phòng, chống dịch 3, 4 tháng không về nhà…

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.