Multimedia Đọc Báo in

Rút kinh nghiệm huấn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn Quân đội năm 2021

10:40, 12/12/2021

Ngày 11/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm huấn luyện và công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn Quân đội năm 2021. 

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp…, tác động không nhỏ đến công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, năm 2021 nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong LLVT tỉnh đạt kết quả khá toàn diện. Nổi bật là tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn người và phương tiện, trang thiết bị.

1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tiến hành huấn luyện cho lực lương dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XIII), nghị quyết của Tỉnh ủy “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”; tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo quy định; huấn luyện chiến sĩ phân đội, chiến sĩ mới; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; tham gia các hội thi do các cấp tổ chức đều đạt kết quả cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn Quân đội năm 2022; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.