Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi Xuân tình nguyện 2022 gắn với phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

14:50, 27/01/2022

Tối 26/1, tại Trung tâm văn hóa huyện Ea Kar, Tỉnh Đoàn tổ chức Hành trình Xuân tình nguyện 2022 gắn với phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hành trình Xuân tình nguyện 2022 diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tặng 350 suất quà, 200 áo mới cho học sinh, 100 bánh chưng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 200m đường giao thông nông thôn tại thị xã Buôn Hồ; tặng 130 suất quà cho bà con và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bàn giao 1 căn nhà Nhân ái tại huyện Krông Năng.

Y, bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân
Y, bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Cư Huê, huyện Ea Kar.

Riêng tại huyện Ea Kar, Tỉnh Đoàn tặng 600 phần quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; khám bệnh, phát thuốc cho 300 người dân xã Cư Huê; tổ chức đến thăm, chúc tết Đoàn xã, các bí thư, phó bí thư chi đoàn thôn buôn, tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu của thanh niên tại xã Cư Elang. Huyện Đoàn Ea Kar hỗ trợ kinh phí (60 triệu đồng) xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình khó khăn về nhà ở. 

Bàn giao nhà Nhân ái tại huyện Krông Năng
Bàn giao nhà Nhân ái tại huyện Krông Năng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn H’Giang Niê đã kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk ra sức thi đua rèn luyện, xung kích tình nguyện để xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng phong trào thi đua phát triển bền vững, khẳng định vị thế của tuổi trẻ trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các chỉ tiêu
Các chỉ tiêu của đợt thi đua.

Theo đó, hưởng ứng thi đua diễn ra từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022 với 12 chỉ tiêu cụ thể như: 100% đoàn viên và 80% thanh niên được quán triệt, học tập, tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn các cấp; xây dựng 30 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế tại cấp xã; 100% cơ sở Đoàn xây dựng được công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa.

Tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
Tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, xuyên suốt đợt thi đua, Tỉnh Đoàn phấn đấu hỗ trợ vay vốn khoảng 100 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ 100 đề án, ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 30.000 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 4.500 thanh niên; thực hiện 80 công trình măng non và hỗ trợ, giúp đỡ 15.000 thiếu nhi; trồng mới 330.000 cây xanh.

Vân Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.