Multimedia Đọc Báo in

Tổng Kiểm toán Nhà nước thăm và làm việc tại Đắk Lắk

18:43, 12/01/2022

Chiều 12/1, Đoàn công tác do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Đắk Lắk.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Gia
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Gia

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã thông tin khái quát tình hình của Đắk Lắk trong thời gian qua. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng bởi dịch bệnh, song kinh tế của tỉnh vẫn có sự khởi sắc, một số lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Nhiều chương trình, dự án được khởi động xây dựng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Kiểm toán Nhà nước dành cho tỉnh Đắk Lắk trong quản lý, sử dụng nguồn nhân sách hiệu quả.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Gia

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội đã có những bước chuyển tích cực, nhất là trên các lĩnh vực thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị thời gian tới tỉnh cần tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Riêng các vấn đề gặp khó khăn, vướng mắc cần đưa ra đề xuất để cùng tháo gỡ. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cần tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương huy động nguồn vốn thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đầu tư hạ tầng cơ sở, tạo động lực phát triển mới…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước" cho các cá nhân. Ảnh: Hoàng Gia

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành: Nguyễn Đình Trung, Phạm Minh Tấn, Y Vinh Tơr, Nguyễn Tuấn Hà, Bùi Văn Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp nhận kinh phí tặng quà người nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp nhận kinh phí tặng quà người nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: Hoàng Gia

Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng 2 xe cứu thương cho ngành y tế tỉnh phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và 500 triệu đồng tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.