Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

21:41, 17/03/2022

Ngày 17/3, Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công an huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk hiện có 3 chi đoàn với tổng số 50 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn cơ sở công an huyện Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên đổi mới nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đoàn viên thanh niên; phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh quyết liệt với mọi hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương; thi đua lập thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm...

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Công an huyện đã giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, đồng thời đề nghị Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng cho 31 đồng chí, công nhận đảng viên chính thức cho 30 đồng chí; phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đơn vị kết nghĩa nhân dịp lễ, Tết; phối hợp triển khai 7 đợt tuyên truyền phòng chống dịch COVID – 19, phát hơn 5.000 khẩu trang, tặng 200 kính chắn giọt bắn, hơn 1.500 phần quà là nhu yếu phẩm, 50 phần quà cho các chốt kiểm soát dịch bệnh, khu cách ly tập trung và người dân; tham gia hiến máu với hơn 300 lượt đoàn viên thanh niên; tổ chức nhiều chương trình hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng...

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Lắk tặng khẩu trang cho người dân.
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Lắk tặng khẩu trang cho người dân.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu như: 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn và của Ngành; trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có trên 80% đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, trong đó có trên 10% được tôn vinh là chiến sỹ thi đua cơ sở; xây dựng mới từ 2 công trình, phần việc thanh niên trở lên, các chi đoàn trực thuộc xây dựng ít nhất 1 phần việc thanh niên; 100% đoàn viên thanh niên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; 100% đoàn viên nhận thức đúng đắn và đăng ký rèn luyện để trở thành đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề nghị kết nạp từ 15 đảng viên trở lên…

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk khoá III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk khoá III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk khoá III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 9 người; đồng chí Nguyễn Anh Sơn, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk khóa II, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Lắk khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.