Multimedia Đọc Báo in

Gần 200 vận động viên tham gia Hội thao Báo chí khu vực Tây Nguyên (mở rộng) lần thứ XI năm 2022

12:45, 27/05/2022

Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), sáng 27/5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên (mở rộng) lần thứ XI năm 2022 do Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức. 

Tham gia Hội thao năm nay có gần 200 vận động viên là cán bộ, hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí thuộc Hội Nhà báo các tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và 3 đơn vị khách mời gồm: Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Lâm Đồng. 

Các vận động viên tranh tài ở 5 bộ môn: Bóng bàn, Cầu lông, Bóng đá mini nam, Cờ tướng và Kéo co.

1
Các đoàn vận động viên tham gia Hội thao.

Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên là hoạt động thường niên do Hội Nhà báo các tỉnh trong khu vực luân phiên đăng cai tổ chức từ năm 2004 đến nay. Trải qua 18 năm, với 11 lần tổ chức, năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên hội thao bị gián đoạn.

Năm 2022, khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, hội thao tiếp tục được diễn ra với mục đích “Khỏe để phục vụ Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp báo chí cách mạng"; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp những người làm báo khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng phong trào văn hóa - thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

1
Thi đấu ở nội dung Bóng đá mini nam giữa chủ nhà - Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng (áo da cam) và đội Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên đã hào hứng bước vào thi đấu 4/5 bộ môn: Bóng đá mini nam, Bóng bàn, Cầu lông và Cờ tướng (riêng môn Kéo co sẽ thi đấu sau cùng). 

Hội thao diễn ra đến hết ngày 28/5/2022.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.