Multimedia Đọc Báo in

Hội thi kho vũ khí, đạn cấp chiến thuật, chiến dịch năm 2022

15:53, 31/05/2022

Trong 2 ngày 30 và 31/5, Tổ chấm thi Hội thi kho vũ khí, đạn cấp chiến thuật, chiến dịch năm 2022 Quân khu 5 do Thượng tá Trần Văn Thiên, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, Phó trưởng Ban Giám khảo Hội thi đã tiến hành chấm thi tại Đại đội kho vũ khí, đạn (Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh) và kho vũ khí, đạn Ban CHQS các huyện Ea Kar, Krông Pắc, Cư M’gar.

Tổ chấm thi đã chấm theo 4 nội dung: xây dựng nền nếp chính quy ngành kỹ thuật và doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; kiểm tra nhận thức về công tác kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và điều lệnh quản lý bộ đội; thực hành xử trí các phương án chiến đấu bảo vệ, phòng chống cháy nổ kho; công tác duy trì hệ thống văn kiện và quản lý nhà kho quân khí.

1
Chấm điểm bảo quản pháo 105 mm tại Đại đội kho vũ khí, đạn (Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh).

Theo đánh giá, các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy chế Hội thi; hệ thống văn kiện công tác kỹ thuật đầy đủ theo quy định; các nhà kho được đầu tư sửa chữa, củng cố các hạng mục công trình, trang thiết bị theo đúng quy định; vũ khí, đạn dược được bảo quản, niêm cất, sắp xếp khoa học, an toàn; phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp được phát huy; cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật nắm vững các nội dung công tác kỹ thuật tại các đơn vị… Tổ chấm thi cũng chỉ ra những hạn chế để các đơn vị tiếp tục củng cố, đầu tư xây dựng nhà kho vũ khí, đạn chính quy theo quy định của ngành kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

1
Cán bộ, nhân viên Đại đội kho vũ khí, đạn (Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh) thực hành phòng, chống cháy, nổ kho.

Trong thời gian gần một tháng (từ ngày 24/5), Quân khu 5 tổ chức chấm thi, kiểm tra, đánh giá 26 đơn vị tại 11 Bộ CHQS tỉnh, thành phố; các sư đoàn, lữ đoàn, trường quân sự quân khu và 3 kho quân khí.

Hội thi kho vũ khí, đạn cấp chiến thuật, chiến dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành kỹ thuật trong năm 2022 của lực lượng vũ trang Quân khu 5. Qua đó, củng cố, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quân khí các kho vũ khí, đạn cấp chiến thuật, chiến dịch và tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng công tác quản lý, cất giữ, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa súng pháo, khí tài, đạn dược theo phân cấp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.