Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022

11:11, 12/05/2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022, sáng 12/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Đại lễ tại Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tịnh xá Ngọc Quang và chùa Hoa Lâm (TP.Buôn Ma Thuột).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi đến chư tôn hoà thượng, đại đức, tăng ni cùng toàn thể phật tử đón Đại lễ vui tươi, an lạc. Đồng chí cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong không khí đặc biệt khi cả nước nói chung, Đắk Lắk nói riêng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh tái khởi động trong trạng thái thích ứng, bình thường mới, nhờ đó kinh tế tỉnh nhà có những chuyển biến, khởi sắc đáng mừng.

Đó là kết quả từ sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có những đóng góp thiết thực, ý nghĩa về vật chất, tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các tăng ni, phật tử trên toàn địa bàn tỉnh, nhất là trong 2 năm đại dịch diễn biến phức tạp, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Phó
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Đồng chí mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt, tuyên truyền, vận động tín đồ tiếp tục gương mẫu, tiên phong chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ra sức thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho gia đình, bản thân, xây dựng tỉnh nhà ngày thêm giàu mạnh.

Phó
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê tặng hoa chúc mừng Đại lễ tại Tịnh xá Ngọc Quang.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các chức sắc cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã đến động viên, chúc mừng Đại lễ; khẳng định toàn thể giáo hội Phật giáo, tăng ni, tín đồ phật tử luôn ý thức gìn giữ, phát huy đạo lý tốt đẹp của bổn đạo, sống tốt đời đẹp đạo, không ngừng củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước do Đảng, nhà nước phát động, ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhân đạo ...

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.