Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh

15:44, 31/05/2022

Ngày 31/5, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham dự Đại hội, có Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe; Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã đề ra 3 nhiệm vụ then chốt, căn bản, quan trọng là: Xây dựng, phát triển tổ chức Hội và hội viên; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, đồng hành cùng ngành giáo dục phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời xây dựng Xã hội học tập.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Đến nay toàn tỉnh có 185 Hội khuyến học xã, phường, thị trấn và Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk thuộc Tỉnh Hội. Toàn tỉnh có 448.166 hội viên, tăng 205.288 hội viên so với đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vận động xã hội hưởng ứng các chương trình Chống mù chữ và phổ cập giáo dục, các cấp Hội đã vận động 2.460 học sinh bỏ học trở lại trường; 994 người tham gia các lớp xóa mù chữ, hỗ trợ vận động gần 1.600 học viên các lớp phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở. Toàn tỉnh đã hỗ trợ bằng tiền, dụng cụ học tập, xe đạp cho gần 27.300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thưởng trên 45.800 học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện đạo đức.

Bà Hòe
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe tặng cờ thi đua cho Hội Khuyến học tỉnh

Xây dựng Xã hội học tập, các cấp Hội đã tổ chức truyên truyền rộng rãi trong xã hội về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của phong trào học tập suốt đời. Sau 5 năm, tỉnh ta đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Năm 2020, có hơn 83% hộ đăng ký đã đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; có trên 79% dòng họ, hội đồng hương đăng ký đã đạt danh hiệu xây dựng “Dòng họ học tập”; có trên 88,5% thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký đã đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”…

Lãnh đạo tỉnh trao bức trướng tặng Hội khuyến học tỉnh
Lãnh đạo tỉnh trao bức trướng tặng Hội khuyến học tỉnh

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: vận động, mở rộng quy mô phát triển hội viên, nâng tỷ lệ hội viên/dân số đạt trên 25%; phấn đấu 100% Hội cơ sở tham gia có kết quả vận động trẻ em bỏ học trở lại trường, người mù chữ đi học; phấn đấu trên 50% học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ; thành lập ít nhất 2 Quỹ khuyến học cấp huyện…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn mới, trước những yêu cầu của thời kỳ mới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội; vận động rộng rãi nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Đồng chí kỳ vọng, lãnh đạo các cấp Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”…

Ban chấp hành Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 36 thành viên. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xây hội học tập, giai đoạn 2001 – 2021. Quỹ Khuyến học Việt Nam tặng học bổng 100 triệu đồng cho học sinh vượt khó của tỉnh. Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Hội bức trướng với nội dung “Đổi mới – Đoàn kết – Phát triển, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”...

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.