Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ X

14:02, 10/06/2022

Trong 2 ngày (9 và 10/6), Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm 12 tổ chức cơ sở đoàn. Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên; luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nổi bật là tuổi trẻ lực lượng đã khắc phục khó khăn, tích cực tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Đặc biệt, trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trên 51.000 lượt tuần tra, mật phục với hơn 9.500 lượt tổ, đội, qua đó phát hiện và xử lý 75 vụ với 223 đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Trong đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm, đoàn viên thanh niên đã linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đấu tranh có hiệu quả các loại đối tượng.

Các tổ chức cơ sở đoàn đã xây dựng, triển khai có hiệu quả nhiều mô hình: “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông”, “Vọng gác thanh niên”, “Đường tuần tra thanh niên”, “Tổ điều lệnh thanh niên”… Tích cực trong tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, bảo đảm 70% thực phẩm sạch, 100% rau sạch tại chỗ.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu tại đại hội
Đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội.

Xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã xây dựng 45 công trình, 90 phần việc; thực hiện 135 mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội và tham gia 5.853 ngày công; ủng hộ các quỹ hơn 1,55 tỷ đồng; phối hợp tặng hơn 4.300 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 9 công trình dân sinh. Trong 5 năm qua đã vận động 25 học sinh bỏ học trở lại trường, tổ chức 2 lớp xóa mù chữ với 59 học viên; nhận đỡ đầu, giúp đỡ 44 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng…

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đặt chỉ tiêu: 100% tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phong trào thi đua “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; 100% cán bộ, đoàn viên làm công tác địa bàn thông thạo một thứ tiếng dân tộc; 100% đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, có từ 30 – 35% đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”; hằng năm 100% các tổ chức cơ sở đoàn đăng ký và thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn chúc mừng các đại biểu được bầu
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn chúc mừng các đại biểu được bầu dự đại hội cấp trên.

Tại đại hội đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.