Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VI

10:42, 16/06/2022

Tối 15/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã tổ chức trọng thể Lễ trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VI, năm 2021 và Gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Điểu Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đinh Xuân Toản, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực Tây Nguyên, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương; các cơ quan báo chí và cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí ở địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười khẳng định: Hòa cùng dòng chảy lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam, hơn 18 năm qua báo chí Đắk Nông đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, là tiếng nói của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông. Dù còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, kỹ thuật của các cơ quan báo chí trong tỉnh chưa cao, nhưng các cơ quan báo chí đã chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để đón đầu, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số hoạt động báo chí. Bên cạnh báo chí Đắk Nông, phần lớn các cơ quan báo chí Trung ương và ngoài tỉnh có hoạt động báo chí trên địa bàn đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên từng chặng đường phát triển bằng những tác phẩm báo chí sinh động; báo chí Trung ương và ngoài tỉnh đã lan tỏa hình ảnh về mảnh đất Đắk Nông không chỉ đẹp, mến khách mà còn giàu tiềm năng, đầy khát vọng phát triển đến với công chúng, các nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài nước…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của báo chí Đắk Nông; sự đồng hành của những người làm báo, những cơ quan báo chí Trung ương và ngoài tỉnh; gửi lời cảm ơn chân thành, chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đông đảo đội ngũ những người làm báo cách mạng nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Hồ Văn Mười cũng mong muốn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh có sự kết nối, chia sẻ, lan tỏa những thông tin có định hướng tích cực về Đắk Nông. Về phía tỉnh sẽ luôn đồng hành chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu KRé và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười tặng hoa cho đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K'Ré và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười tặng hoa cho đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VI, năm 2021 có 91 tác phẩm của 54 tác giả, nhóm tác giả thuộc 18 đơn vị báo chí. Theo đánh giá của Hội đồng Giải báo chí tỉnh thì các tác phẩm đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước để phản ánh đa dạng đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh; một số tác giả, tác phẩm cũng đã nêu lên mặt trái, hạn chế; nhiều tác phẩm dài kỳ có chất lượng, sáng tạo, bám sát thực tiễn…

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách Tây Nguyên, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk Đinh Xuân Toản và Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông Vũ Ngọc Tú trao giải cho các tác giả đạt giải ở loại hình Báo điện tử.
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách  khu vực Tây Nguyên, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk Đinh Xuân Toản và Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông Vũ Ngọc Tú trao giải cho các tác giả đạt giải ở loại hình Báo điện tử.

Trên cơ sở tuyển chọn, chấm điểm, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã xét chọn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 52 tác phẩm báo chí đạt Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VI, năm 2021. Cụ thể: Loại hình Truyền hình có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích; loại hình Báo in có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải Khuyến khích;  loại hình Phát thanh có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 3 giải Khuyến khích; Loại hình Báo điện tử có 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích; loại hình Ảnh báo chí có 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu KRé và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K'Ré và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Ở loại hình Báo in, đoạt giải A là loạt bài “Tranh chấp đất tại công ty Nam Nung - nhận diện và giải quyết” của tác giả Nguyễn Thị Lương (Báo Đắk Nông). Thể loại Truyền hình đoạt giải A là tác phẩm “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12: Đắk Nông kết hợp xây và chống” của nhóm tác giả Phạm Hồ Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Thắng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông). Thể loại Phát thanh đoạt giải A là tác phẩm “Đập tan luận điệu xuyên tạc chống phá bầu cử của các thế lực thù địch” của nhóm tác giả Phạm Hồ Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Thắng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông).

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.