Multimedia Đọc Báo in

Công an TP. Buôn Ma Thuột kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

19:13, 15/07/2022

Ngày 15-7, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại những trang sử truyền thống hào hùng, thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Kể từ đó, ngày 20/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam.

Tại Đắk Lắk, tháng 10/1964, Ban An ninh Đắk Lắk được thành lập gồm 7 bộ phận, trong đó có bộ phận Bảo vệ vũ trang - nền tảng cho việc củng cố và phát triển lực lượng CSND sau này.

Đại tá Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP. Buôn Ma Thuột
Đại tá Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng CSND Công an TP. Buôn Ma Thuột.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, nhất là khi đất nước bước sang thời kỳ đổi mới, lực lượng CSND luôn chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh đối với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Vừa thực hiện đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, lực lượng CSND Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa triển khai liên tục, quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Chỉ trong giai đoạn từ 2011 đến nay, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã xác lập 50 chuyên án, đấu tranh làm rõ 1.018 vụ, 1.211 đối tượng phạm tội. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng đã ghi nhận và biểu dương những cống hiến, đóng góp của lực lượng CSND Công an thành phố
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng biểu dương những đóng góp của lực lượng CSND Công an thành phố.

Đảng ủy, Công an thành phố cũng thường xuyên quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội. Từ năm 2017 đến nay, cán bộ, chiến sỹ CSND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức quyên góp, ủng hộ 4 con bò giống, 400 cây giống, khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; tặng công trình “Thư viện xanh”, khu vui chơi thiếu nhi, xây dựng “Quỹ khuyến học”; quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hàng trăm triệu đồng; tham gia đóng góp các quỹ ủng hộ do cấp trên phát động với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

UBND TP. Buôn Ma Thuột đã khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND
Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng đã ghi nhận và biểu dương những cống hiến, đóng góp của lực lượng CSND Công an thành phố. Đồng thời yêu cầu Công an thành phố tiếp tục nỗ lực xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ; đẩy mạnh công tác phòng ngừa,đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… góp phần bảo vệ và xây dựng TP. Buôn Ma Thuột ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.