Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

21:42, 30/09/2022

Chiều 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Vĩnh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đinh Xuân Diệu đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế (theo giá hiện hành) ước thực hiện 11.478 tỷ đồng, tăng 23,42% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách ước đạt trên 257 tỷ đồng, đạt 178% so với dự toán tỉnh giao và 86,18% so với Nghị quyết. 

Một số công trình cơ sở hạ tầng, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được chỉ đạo triển khai đảm bảo tiến độ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Mọi mặt đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Bộ mặt nông thôn, đô thị có bước chuyển mình rõ rệt.

Bí thư Huyện uỷ Trần Hồng Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Huyện uỷ Trần Hồng Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới. Trong 9 tháng đầu năm đã xem xét, kết nạp 123 quần chúng ưu tú vào Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng cũng đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I, năm 2022, tạo hiệu ứng lan tỏa, quảng bá rộng rãi hình ảnh, tiềm năng, lợi thế cùng các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện Krông Pắc đến người dân, du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Ngay sau đó, huyện cũng đã phối hợp tổ chức Lễ xuất khẩu lô Sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư đã ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm như: giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, việc triển khai thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao chưa đạt tiến độ đề ra; tình hình tranh chấp đất đai, khiếu kiện của bộ phận người dân và hộ nhận khoán với các công ty nông, lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp…

Lãnh đạo Huyện uỷ Krông Pắc tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được bầu vào Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Lãnh đạo Huyện ủy Krông Pắc tặng hoa chúc mừng hai Ủy viên ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Triệu Thị Thúy Kiều và bà Lê Thị Ngoan (chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy).

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến ghi nhận những nỗ lực cùng sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương thời gian qua. Ba tháng cuối năm 2022, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục triển khai xây dựng, quản lý tốt mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đối với một số loại cây trồng chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP; tích cực củng cố hệ thống chính trị, phát triển đảng viên; chủ động tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người dân.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.