Multimedia Đọc Báo in

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lăk trao Bằng Tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

17:42, 26/09/2022

Sáng 26/9, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tổ chức Lễ trao Bằng Tốt nghiệp đợt 2 và tổng kết năm học 2021 – 2022.

Năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk có 2.547 học sinh, sinh viên chính quy hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên.

Lãnh đạo Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên của trường
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên của trường.

Năm qua, nhà trường đã chú trọng cải tiến trong giảng dạy bảo đảm tay nghề cho học sinh, sinh viên, quan tâm bồi dưỡng học sinh, sinh viên giỏi nghề, tổ chức các hội thi tay nghề; thiết lập mối quan hệ với 74 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đưa 327 học sinh, sinh viên của 21 lớp đi thực tập… Phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Tây Nguyên giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên của trường… 

Hiệu trưởng Trường Cao Hoàng Minh Cương trao Giấy khen cho học sinh sinh viên của trường
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk Hoàng Minh Cương trao Giấy khen cho học sinh, sinh viên của trường.

Tại buổi lễ, nhà trường đã trao Bằng Tốt nghiệp đợt 2 cho 106 học sinh sinh viên khóa K45 và số học sinh, sinh viên chưa tốt nghiệp các đợt trước, trong đó có 1 sinh viên loại giỏi, 52 học sinh, sinh viên loại khá...; tổ chức khen thưởng cho 352 học sinh, sinh viên và trao học bổng cho 49 học sinh, sinh viên vì đã đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc trong năm học 2021 – 2022.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Được biết, trước đó nhà trường đã tổ chức trao Bằng Tốt nghiệp đợt 1 (tháng 7/2022) cho 202 học sinh, sinh viên; khen thưởng 470 học sinh, sinh viên, trao học bổng cho 66 học sinh, sinh viên vì đạt kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc trong học kỳ I, năm học 2021 - 2022. 

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.