Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện M’Drắk lần thứ II

14:24, 23/11/2022

Ngày 22/11, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện M’Drắk đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện M’Drắk hiện có 2.661 người hưởng trợ cấp xã hội, trong đó có 13 trẻ mồ côi và 750 người khuyết tật. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Cụ thể: đã tặng 8.000 suất quà nhân dịp các ngày lễ, tết; vận động các nguồn để trao tặng 58 xe lăn cho người khuyết tật, 56 xe đạp cho trẻ em nghèo với tổng giá trị hơn 210 triệu đồng; khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 1.620 người, mổ mắt miễn phí cho 168 người với tổng kinh phí 850 triệu đồng; khám sàng lọc các bệnh về tim cho 15 cháu, mổ tim miễn phí cho 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; xây dựng được 3 căn nhà tình thương với tổng số tiền 190 triệu đồng; trao tặng 20 bộ máy vi tính, 60 bộ quần áo học sinh cùng nhiều đồ dùng học tập cho các trường học khó khăn; trao tặng 6 con bò và 6 con dê cho các hộ khó khăn với kinh phí gần 85 triệu đồng…

Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Hội đã tặng 2.500 phần quà nhân dịp các ngày lễ, tết; trao 14 xe lăn cho người khuyết tật, 21 xe đạp cho trẻ em khó khăn; xây dựng 1 căn nhà tình thương, sửa chữa 14 căn nhà với tổng giá trị 90 triệu đồng; nấu hơn 3.800 suất cơm cho bệnh nhân nghèo…

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện M’Drắk tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật và trẻ mồ côi như: tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, nhà ở, phương tiện đi lại, sinh hoạt; hỗ trợ học bổng, tạo việc làm, sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo trên địa bàn; tập trung tuyên truyền về những chính sách, tiêu chuẩn, chế độ cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 10 người; bà Vũ Thị Tung, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện M’Drắk khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa mới.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.