Multimedia Đọc Báo in

Liên khu dân cư buôn Tring tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

14:59, 10/11/2022

Sáng 10/11, liên khu dân cư Buôn Tring (gồm 3 buôn: buôn Tring 1, buôn Tring 2 và buôn Tring 3) thuộc phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Tham dự ngày hội có đồng chí H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân của liên khu dân cư buôn Tring.

Một tiết mục văn nghệ trong ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2022”.

Liên khu dân cư buôn Tring có 436 hộ, với 2.049 nhân khẩu, trong đó có 8 hộ gia đình chính sách. Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của phường, nhưng Ban công tác Mặt trận và nhân dân liên khu dân cư buôn Tring đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh. Đến nay, kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Trong buôn, số hộ nghèo và cận hộ nghèo chỉ còn 1,6%, số hộ khá và giàu chiếm 41,97%; trên 95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Trong năm, nhân dân trong buôn đã đóng góp 600 triệu đồng để làm 300m đường giao thông trong khu dân cư, đóng góp 83 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong buôn. Tình hình an ninh chính trị trong liên khu dân cư được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham gia ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của nhân dân liên khu dân cư buôn Tring trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cũng như các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động.

Để tiếp tục xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân tích cực, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để tăng thu nhập; tiếp tục tham gia cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn …

Lãnh đạo tỉnh tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo buôn Tring 1,2,3.

Dịp này, các cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được các cấp khen thưởng và 10 hộ nghèo, cận nghèo được UBND thị xã Buôn Hồ tặng quà. 

 

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.