Multimedia Đọc Báo in

Tặng giày đi tuần tra rừng cho kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn

18:26, 21/11/2022

Ngày 21/11, đại diện homestay Jun’s Home (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) đã tặng 148 đôi giày đi rừng (trị giá 15 triệu đồng) cho lực lượng kiểm lâm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Yok Đôn.

Theo ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, trung bình một cán bộ kiểm lâm của Vườn thực hiện tuần tra trên 300 lượt mỗi năm; trong đó khoảng trên 100 lượt tuần tra bằng hình thức đi bộ cắt rừng, vượt suối, leo đồi. Vì vậy, giày rất nhanh hỏng, bình quân mỗi người sử dụng khoảng 3-4 đôi giày/năm để thực hiện nhiệm vụ, nhưng theo chế độ thì một người chỉ được cấp 1 đôi, còn lại lực lượng kiểm lâm phải tự mua giày phục vụ công việc. 

Đại diện nhà tài trợ tặng giày cho kiểm lâm viên Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Hiện nay, Vườn quốc gia Yok Đôn đang quản lý, bảo vệ, phát triển 115.545 ha rừng đặc dụng, nằm trên địa giới hành chính 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, đứng chân trên địa bàn vùng biên giới, điều kiện kinh tế khó khăn, khí hậu khắc nghiệt.

Một chuyến tuần tra rừng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Đời sống sinh hoạt của cán bộ, viên chức Vườn Quốc gia Yok Đôn đang còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng như: tăng, võng, đèn pin, bồn chứa nước, năng lượng mặt trời…

Vì thế, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, Vườn rất cần sự chia sẻ, ủng hộ của các mạnh thường quân nhằm từng bước cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả hơn.

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.