Multimedia Đọc Báo in

Tuyên truyền sâu rộng mối quan hệ truyền thống, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

19:40, 27/12/2022

Chiều 27/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ IV, khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Năm 2022, song song với công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh quán triệt đến 100% huyện, thành, liên chi hội triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bà
Bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước, Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương của tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh của nước bạn, như: thăm, tặng 14 suất quà cho các đồn thuộc Ty Công an và Tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri; tặng 4 phần quà cho các hộ gia đình người Việt gốc Campuchia ở huyện Buôn Đôn; tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh xác định 15 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí ngành, trang tin nội bộ, xem đây là giải pháp hàng đầu để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 

Phát biểu kết luận hội nghị, bà H’Yim Kđoh khẳng định công tác đối ngoại nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng, vai trò, trách nhiệm của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh rất nặng nề. Vì vậy trong năm 2023, tập thể cán bộ, hội viên cần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mặt nhiệm vụ được giao.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.