Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt Kỷ niệm 44 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 

14:39, 04/01/2023

Sáng 4/1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 44 năm (7/1/1979 - 7/1/2023) chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí tươi vui mừng Đảng, mừng Xuân, các đại biểu cùng nhau ôn lại những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc và tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ truyền thống, gắn bó thủy chung lâu đời cùng sự giúp đỡ trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong cuộc chiến chống chế độ diệt chủng, ổn định tình hình chính trị, bắt tay vào công cuộc kiến thiết đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh ôn lại
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phạm Quang Hùng đọc diễn văn kỷ niệm.

Trong suốt 44 năm qua, kể từ sau chiến thắng ngày 7/1/1979, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước Việt Nam – Campuchia, hai tỉnh Đắk Lắk  - Mondulkiri được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân dày công vun đắp, ngày càng phát triển toàn diện, theo đúng phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. 

Các cá nhân nhận qua
Tặng quà các cá nhân tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh tặng quà 8 cá nhân là chuyên gia, phục vụ chuyên gia có hoàn hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao 3 thẻ bảo hiểm y tế cho 3 cá nhân khác.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.