Multimedia Đọc Báo in

Chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Nguyễn Tất Thành

17:24, 05/03/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột vừa có tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Công viên Nguyễn Tất Thành.

Theo đó, Dự án Công viên Nguyễn Tất Thành thuộc dự án nhóm C với tổng diện tích gần 3 ha do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột), với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố.

Theo lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột, Dự án Công viên Nguyễn Tất Thành có chủ đề là voi, với nhiều tượng voi và các loại cây địa phương, đặc trưng của Tây Nguyên. Việc đầu tư xây dựng Công viên Nguyễn Tất Thành nằm trong định hướng của thành phố trong việc hướng tới xây dựng đô thị xanh, bản sắc. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều công viên, hoa viên theo chủ đề trên.

Phối cảnh Dự án Công viên Nguyễn Tất Thành.
Phối cảnh Dự án Công viên Nguyễn Tất Thành.

Được biết, trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thông báo kết luận về Dự án Công viên Ama Thuột (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột). Cụ thể: thống nhất đổi tên Công viên Ama Thuột thành Công viên Nguyễn Tất Thành; giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung có liên quan, trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến; giao UBND TP. Buôn Ma Thuột khẩn trương di dời hai ngôi mộ nhỏ để bàn giao diện tích thực hiện dự án và giữ nguyên hiện trạng gò đất trong khuôn viên như hiện tại.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.