Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị góp ý, phản biện xã hội Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

18:28, 17/03/2023

Sáng 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tán đồng, thống nhất nhiều quy định mới trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời cũng đề xuất một số nội dung cần phải sửa đổi, làm rõ như: Cần có quy định cụ thể về quy định quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất để tránh chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh, bỏ cụm từ “vì lợi ích quốc gia công cộng” thành “Thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội” trong khoản 2 Điều 78.

Đại biểu cũng cho rằng, để đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi đất bị thu hồi đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc hơn nơi ở cũ cần phải xây dựng cơ chế xác định cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho người dân, tránh tình trạng xung đột giữa người dân và chính quyền; có chế tài đối với các tổ chức, đơn vị khi giao đất nhưng sử dụng không đúng mục đích.

a
Đại biểu tham dự hội nghị

Tăng thời gian công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai cho UBND các cấp; bỏ cụm từ “hộ gia đình” trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước chỉ có tên vợ hoặc chồng cần phải đổi lại có cả tên hai vợ chồng; xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp các hộ dân đang sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường nhưng do nông, lâm trường không quản lý, sử dụng để hoang hóa mà người dân đã phục hóa, sử dụng từ trước đến nay…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, góp ý những nội dung quan trọng liên quan đến: việc thể chế hóa các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong dự thảo Luật; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước các cấp và quyền chủ thể của nhân dân, quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất; những quy định về tài chính đất đai, giá đất trong dự thảo; các quy định nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích, khắc phục việc lợi dụng; lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất, giao đất cho các tổ chức kinh tế để xây dựng liên quan đến tôn giáo…

a
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương nhấn mạnh, thời gian qua, MTTQ Việt Nam rất quan tâm tới việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bởi dự án Luật này không chỉ là dự án luật lớn, quy mô rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống mà còn là một luật khó, thực tiễn tồn tại nhiều vướng mắc, phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan những góp ý của các đại biểu để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Thúy Hồng

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.