Multimedia Đọc Báo in

95% xã, phường, thị trấn trên cả nước xây dựng được Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi

16:17, 03/08/2022

Sáng 3/8, tại TP. Buôn Ma Thuột, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với Ban đại diện Hội NCT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo đánh giá về thành lập và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở theo Nghị định 93 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam; Ban đại diện Hội NCT các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk; cùng gần 130 đại biểu đại diện cho Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

h
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội NCT Việt Nam hiện có trên 9,7 triệu hội viên, chiếm hơn 85% tổng số NCT trên cả nước. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 5 đơn vị xây dựng được Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT (gọi tắt là Quỹ) cấp tỉnh gồm: Thanh Hoá, Bạc Liêu, Hoà Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang; 45 huyện xây dựng được Quỹ cấp huyện; 10.150 xã, phường, thị trấn xây dựng được Quỹ (chiếm 95% số xã, phường, thị trấn cả nước).

h
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ phát biểu tại hội thảo.

Nguồn Quỹ được dùng vào mục đích: thăm hỏi ốm đau, phúng viếng, tặng quà mừng thọ; cho NCT vay để phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ một phần vốn ban đầu thành lập CLB liên thế hệ tự giúp nhau; bồi dưỡng cho NCT luyện tập thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ; tổ chức cho NCT tiêu biểu đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm…

h
Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk Triệu Thị Ngoan trình bày báo cáo tham luận tại hội thảo.

Tại Đắk Lắk, đến nay có 148/184 xã, phường, thị trấn xây dựng được Quỹ. Tổng số Quỹ huy động được là hơn 7,7 tỷ đồng. Theo đánh giá của Hội NCT tỉnh, việc thành lập Quỹ trên địa bàn tỉnh nhìn chung chưa được thống nhất, thiếu sự đồng bộ, toàn tỉnh chỉ có 78 xã thành lập Quỹ theo đúng Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại hội thảo, các đơn vị đã trình bày tham luận; nêu lên ý kiến, kiến nghị về một số khó khăn, vướng mắc khi xây dựng, huy động, phát triển Quỹ; một số vấn đề trong công tác Hội… để Trung ương Hội NCT Việt Nam giải đáp, đưa ra hướng tháo gỡ.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.