Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết chương trình phối hợp về hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017-2022

20:29, 17/08/2022

Chiều 17/8, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017 - 2022 và triển khai phương hướng thực hiện giai đoạn 2022 - 2027.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, các bên đã chỉ đạo, bám sát, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình phối hợp. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ mỗi bên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, cán bộ hội viên và đoàn viên thanh niên nhiều nội dung về công tác tuyên truyền đối ngoại, hội nhập quốc tế; về tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, nghĩa cử nhân văn cao đẹp của Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt; các hiệp ước, hiệp định, quy chế biên giới đất liền; các hoạt động xây dựng khu vực biên giới hòa bình – hữu nghị trên tuyến biên giới Đắk Lắk – Mondulkiri…

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Trong đó, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (gọi tắt là hai bên), hai bên đã phối hợp tổ chức tốt các ngày lễ quan trọng của hai nước; hằng năm tổ chức các buổi gặp mặt quân nhân đồn, chốt thuộc lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện trên tuyến biên giới Đắk Lắk – Mondulkiri; hỗ trợ xây dựng đường giao thông, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng hàng trăm suất quà cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã biên giới trên địa bàn huyện Buôn Đôn, Ea Súp và người dân tỉnh Mondulkiri; tổ chức các đoàn công tác sang làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động với tỉnh Mondulkiri và ngược lại…

Về chương trình phối hợp giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hai bên đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi người dân; phối hợp tổ chức các đoàn sang thăm, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia; hỗ trợ người dân và tỉnh Mondulkiri khi gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới và tình hình địa bàn, nhân dân hai bên biên giới… Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết quy chế phối hợp
Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Tại hội nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2022 - 2027 với mục tiêu thực hiện tốt các nội dung: đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và an ninh biên giới; tổ chức các hoạt động giao lưu; tăng cường sự vận động, ủng hộ của các doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức từ thiện giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới; phối hợp cùng các cấp, ngành chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động quần chúng, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới Đắk Lắk – Mondulkiri…

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.