Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo tỉnh tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào

18:29, 29/09/2022

Sáng 29/9, đồng chí Phô Xay Xayyasone, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào) đã có buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Đón tiếp Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Các đại biểu tham dự buổi chào xã giao
Các đại biểu tại buổi chào xã giao.

Bày tỏ vui mừng khi đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung gửi lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào không ngừng được củng cố, vun đắp. Giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Salavan có những hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mối quan hệ đoàn kết không ngừng được tăng cường, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc và phát triển toàn diện giữa hai tỉnh, hai đất nước Việt – Lào.

Đồng chí Phô Xay Xayyasone  tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhận quà lưu niệm do đồng chí Phô Xay Xayyasone tặng tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã giới thiệu những nét tổng quan của tỉnh, các tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, cùng những tiềm năng mới của tỉnh về năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Bí thư bày tỏ mong muốn qua buổi gặp mặt giữa lãnh đạo hai tỉnh, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên sẽ nâng lên tầm cao mới, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục. Hai tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh, hai đất nước.

Lãnh đạo tỉnh trao quà tặng Đoàn
Lãnh đạo tỉnh trao quà tặng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Phô Xay Xayyasone bày tỏ cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình. Đồng chí cho biết, Salavan là một trong 4 tỉnh nằm phía Nam Lào, có 10 dân tộc sinh sống; với tiềm năng, lợi thế, Salavan đang tập trung phát triển ngành nông nghiệp, xuất khẩu các nguyên liệu nông sản. Đồng chí cũng tin tưởng, hai tỉnh Đắk Lắk – Salavan sẽ tiếp tục tăng cường, hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực trong thời gian đến.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.