Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng:

Huyện Krông Năng: Phát động phong trào thi đua đột kích 30 ngày đêm hành động kiểu mẫu

17:29, 22/05/2023

Chiều 22/5, UBND huyện Krông Năng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đột kích 30 ngày đêm hành động kiểu mẫu với chủ đề: “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2023.

Phong trào thi đua đột kích 30 ngày đêm hành động kiểu mẫu diễn ra (từ ngày 22/5 đến hết ngày 22/6/2023), với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể:

100% lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ.

100% cán bộ tham gia diễn tập nắm chắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định diễn tập, sự điều hành của Ban Chỉ đạo diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.

100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia diễn tập có ý thức cao khi thực hiện vai tập trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phát huy tối đa ý thức, trách nhiệm, năng lực đã được huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao.

Các đơn vị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu, bổ sung phương án tác chiến trong từng vấn đề huấn luyện của địa phương, đơn vị mình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

1
Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Krông Năng năm 2023 Nguyễn Thị Thu An phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Qua đợt thi đua này giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và toàn thể công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn tập KVPT huyện; xây dựng ý chí, quyết tâm, tích cực, chủ động, sáng tạo chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023.

1
Đại biểu tham dự lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thu An, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện nhấn mạnh, thông qua diễn tập KVPT không chỉ góp phần nâng cao năng lực vận hành cơ chế, trình độ tổ chức chỉ huy, vai trò làm tham mưu, phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện mà còn là cơ sở để bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến; xây dựng tiềm lực và thế trận; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng KVPT huyện vững chắc, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đồng chí yêu cầu, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang huyện tham gia diễn tập cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các văn kiện diễn tập và tiến hành luyện tập đúng các nội dung, chương trình đã đề ra; trong quá trình diễn tập phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; đối với các bộ chủ chốt tham gia diễn tập cần xác định đúng cương vị, chức trách được giao… 

1
Đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của huyện ký kết giao ước thi đua.

Sau lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã ký kết giao ước thi đua. Đợt diễn tập KVPT huyện diễn ra trong hai ngày 21 và 22/6/2023.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.