Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 30/10/1975, giữa bộn bề khó khăn của những ngày đầu đất nước vừa thống nhất, Đồn 1 – tiền thân của Đồn Biên phòng Ea H’leo được thành lập.
Sự ra đời của đơn vị không chỉ đánh dấu bước khởi đầu trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tại địa phương, mà còn đặt nền móng cho hành trình 50 năm bền bỉ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của một đơn vị biên phòng nơi đại ngàn Tây Nguyên.
Vững chắc phên dậu biên cương
Những ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối mặt với muôn vàn thử thách. Địa bàn đóng quân là vùng rừng khộp, rừng le bạt ngàn, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, muỗi rừng, thú dữ, bệnh sốt rét hoành hành. Cơ sở vật chất gần như chưa có gì, cuộc sống sinh hoạt và công tác chủ yếu dựa vào những lán tre, mái lá tạm bợ.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo. Ảnh: Thế Hùng |
Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, bằng ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dựng nên “ngôi nhà Biên phòng” đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk với ý chí sắt đá “Một tấc không đi, một ly không rời”.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những chiến công thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang của đơn vị. Ảnh: Thế Hùng |
Hiện nay, Đồn Biên phòng Ea H’leo được giao quản lý, bảo vệ 6,961 km đường biên giới cùng địa bàn xã biên giới Ia Lốp. Đây là địa bàn rộng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và tinh thần cảnh giác cao của lực lượng làm nhiệm vụ.
![]() |
| Tổng Bí tư Tô Lâm cùng đoàn công tác làm việc tại Đồn Biên phòng Ea H'leo. Ảnh: Thế Hùng |
Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Đơn vị lấy biện pháp nghiệp vụ làm mũi nhọn, biện pháp vận động quần chúng làm nền tảng, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Thế Hùng |
Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 76 vụ với 145 đối tượng vi phạm pháp luật; xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng; khởi tố 2 vụ hình sự về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự giác giao nộp 5 khẩu súng quân dụng, 74 khẩu súng tự chế cùng hàng trăm viên đạn, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định địa bàn.
Phụ trách địa bàn xã biên giới Ia Lốp – nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 54,06%; dấu ấn người lính quân hàm xanh càng rõ nét. Đồn Biên phòng Ea H’leo duy trì 12 đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại 12 chi bộ thôn, phân công 17 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 77 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.
![]() |
| Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo. Ảnh: Thế Hùng |
Thiếu tá Nguyễn Phi Lành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’Leo cho biết, nhiều chương trình, mô hình giàu ý nghĩa nhân văn đã được đơn vị triển khai hiệu quả như: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Mái ấm người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bò giống giúp dân thoát nghèo”… Qua đó, hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai
Trong hành trình nửa thế kỷ, một trong những niềm vinh dự và tự hào lớn lao của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo là được chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm vào dịp Tết Nguyên đán 2026.
![]() |
| Quán triệt nhiệm vụ trước khi lên đường tuần tra bảo vệ biên giới. |
Tại đây, Tổng Bí thư đã ghi nhận và biểu dương những chiến công thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang của đơn vị. Tổng Bí thư khẳng định Đắk Lắk là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Tây Nguyên và cả nước; tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia có ý nghĩa đặc biệt trong nhiệm vụ giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng vũ trang nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, đồng thời phải làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới. |
Bước vào năm 2026 – năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững an ninh, quốc phòng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống.
Đáp lại sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thượng tá Bùi Quang Tuyến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’Leo, thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã thể hiện quyết tâm: “Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
![]() |
| Cán bộ Đồn Biên phòng Ea H'leo thăm hỏi, hỗ trợ người dân mô hình sinh kế để phát triển kinh tế. |
Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”…
Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh, ý chí và truyền thống 50 năm đã được hun đúc, những người lính mang quân hàm xanh nơi đây sẽ tiếp tục vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, giữ trọn lời thề thiêng liêng với Đảng, với Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng biên cương ngày càng bình yên, giàu đẹp.
Quỳnh Anh








