Cử tri xã Đồng Xuân kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới đại biểu HĐND tỉnh

Sáng 22/7, tại Hội trường Đảng ủy xã Đồng Xuân, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Đồng Xuân sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tại hội nghị, nhiều vấn đề thiết thực về hạ tầng, an sinh xã hội đã được cử tri Đồng Xuân thẳng thắn phản ánh.

Tham dự hội nghị có Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh Đắk Lắk, gồm: ông Nguyễn Trung Tâm,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Xuân; bà Tạ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Thường,  Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức và đông đảo cử tri địa phương.

Các Đại biểu HĐND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Đồng Xuân.
Các Đại biểu HĐND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Đồng Xuân.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo nhanh đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI; thông tin về kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị mà cử tri đã gửi tới trước kỳ họp.

Cử tri xã Đồng Xuân kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh.
Cử tri xã Đồng Xuân kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh.

Trong không khí dân chủ và cởi mở, cử tri xã Đồng Xuân đã tích cực đóng góp ý kiến, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc thực tế đang diễn ra trên địa bàn. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, các Đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân và các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải trình, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị. Đối với các ý kiến vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Đồng Xuân
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Đồng Xuân

Hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp không chỉ giúp đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu với cử tri, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương.

Tài Trâm

Ý kiến của bạn