Mới đây, bốn cá thể chim công trưởng thành vừa được Niệm Phật đường Quang Tâm (thôn Bình An, xã Quảng Phú) tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng.
Nhiều năm trước, một phật tử đã mang chim công đến tặng cơ sở thờ tự này với mong muốn cầu bình an. Từ những cá thể ban đầu, các sư cô đã chăm sóc, gây nuôi và nhân đàn thêm được bốn cá thể khỏe mạnh.
Sau khi được cán bộ xã và kiểm lâm tuyên truyền, giải thích về các quy định của pháp luật cũng như ý nghĩa của công tác bảo tồn động vật hoang dã, cơ sở đã chủ động liên hệ chính quyền để giao nộp toàn bộ số chim đang nuôi giữ. Sư cô Thích Nữ Diệu Uyển, Niệm Phật đường Quang Tâm, chia sẻ: Trước đây, nhà chùa nuôi chim công với mong muốn gìn giữ một sinh mệnh và làm đẹp thêm cảnh quan chốn thiền môn. Sau khi hiểu rõ các quy định của pháp luật, chúng tôi nhận thấy để các cá thể này trở về môi trường tự nhiên mới là lựa chọn phù hợp, vừa góp phần bảo tồn động vật hoang dã, vừa đúng với tinh thần tôn trọng thiên nhiên.
![]() |
| Cá thể chim công quý hiếm được Niệm phật đường Quang Tâm tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: Đ.Lan |
Không riêng Niệm Phật đường Quang Tâm, trước đây, một bộ phận người dân xã Quảng Phú có thói quen nuôi nhốt động vật hoang dã để làm cảnh. Do chưa hiểu đầy đủ quy định của pháp luật cũng như ý nghĩa của công tác bảo tồn, nhiều hộ gia đình vô tình vi phạm khi nuôi giữ các loài chim, thú quý hiếm.
Trước thực trạng đó, UBND xã Quảng Phú đã xây dựng kế hoạch chuyên đề, phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Đôn đến từng thôn, buôn, từng nhà tuyên truyền, vận động người dân với thông điệp "Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã".
Bên cạnh hệ thống truyền thanh cơ sở, nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép vào các cuộc họp dân, chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào bảo vệ môi trường; đồng thời tận dụng các nền tảng như Zalo, Facebook để tiếp nhận phản ánh và tăng cường trao đổi với người dân.
![]() |
| Sau khi được tuyên truyền, một hộ dân xã Quảng Phú tự nguyện bàn giao số lượng lớn động vật hoang dã cho cơ quan chức năng. Ảnh: Đ.Lan |
Đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Đôn phụ trách địa bàn xã Quảng Phú cho biết, thời gian đầu việc vận động gặp nhiều khó khăn do thói quen nuôi chim, thú làm cảnh đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, cán bộ kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã giúp người dân hiểu rõ quy định của pháp luật và ý nghĩa của việc bảo vệ động vật hoang dã. Khi nhận thức thay đổi, nhiều người không chỉ tự nguyện giao nộp động vật mà còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện.
Theo UBND xã Quảng Phú, từ đầu năm đến nay, thông qua công tác tuyên truyền và vận động, người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 57 cá thể động vật hoang dã. Trong đó có 17 cá thể thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm, gồm 15 cá thể công xanh Ấn Độ, một cá thể rùa núi lớn, một cá thể chim họa mi và 40 cá thể động vật hoang dã thông thường khác như chim sáo, chim cà cưỡng và chim vành khuyên.
Toàn bộ số động vật sau khi tiếp nhận đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn để chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi hoàn toàn bản năng hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên, đảm bảo mục tiêu bảo tồn nguồn gen quý hiếm một cách bền vững.
Đỗ Lan


