Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị thăm, tặng quà tại Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh

15:23, 02/09/2021

Sáng 2-9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viên dã chiến số 1 nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh đặt tại khu ký túc xá Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk (số 349 Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột), đi vào hoạt động từ ngày 28-7-2021, gồm 3 tòa nhà, với tổng cộng 180 phòng, 1.000 giường bệnh.

Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đến thăm Bệnh viện dã chiến số 1
Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đến thăm Bệnh viện dã chiến số 1.

Hiện lực lượng làm nhiệm vụ tại đây có 104 người, gồm cả y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên X-quang, hộ lý, lực lượng an ninh…; đang điều trị cho 433 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh viện tuyến 1 của tỉnh điều trị các ca F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng nhẹ.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 1 đã điều trị khỏi, cho xuất viện 109 bệnh nhân và 50 bệnh nhân được chuyển đi điều trị bệnh lý nền theo yêu cầu.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, Giám đốc Bệnh viện đã chiến số 1 (bìa phải) trao đổi một số thông tin với Đoàn công tác
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, Giám đốc Bệnh viện đã chiến số 1 (bìa phải) trao đổi một số thông tin với Đoàn công tác.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, vất vả, hi sinh của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1. Đồng thời mong muốn các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên bệnh viện giữ gìn sức khỏe, bảo đảm tốt nhất an toàn phòng, chống dịch, tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng gửi lời hỏi thăm chân thành đến các bệnh nhân đang điều trị tại đây, mong các bệnh nhân tích cực phối hợp trong công tác điều trị, tuân thủ tốt các quy định phòng dịch, sớm khỏi bệnh, trở về gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao đổi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại bệnh viện
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao đổi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại bệnh viện.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, mặc dù dịch COVID-19 của tỉnh đang ở cấp độ 3, song chúng ta luôn chuẩn bị phương án cho cấp độ cao hơn, kịch bản sẵn sàng cho tình huống mới.

Một số khó khăn mà Bệnh viện gặp phải trong thời gian qua sẽ được tỉnh chỉ đạo khắc phục sớm nhất. Đối với kiến nghị về đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để bệnh nhân đủ điều kiện ra viện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế có phương án cử chuyên gia hỗ trợ vận hành máy xét nghiệm quy mô lớn hơn.

Tuy nhiên, Bệnh viện cũng cần chặt chẽ trong quy trình tiếp nhận bệnh nhân F0 và giám sát đúng quy định về tiêu chuẩn cho bệnh nhân khỏi bệnh, đảm bảo an toàn khi xuất viện. Trong bối cảnh địa phương đang xét nghiệm bóc tách F0, đề nghị Bệnh viện dã chiến số 1 tăng cường chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng vận hành nâng lên 1.000 giường cho giai đoạn tới.

Đại diện bệnh viện dã chiến số 1 nhận quà của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tặng
Đại diện bệnh viện dã chiến số 1 nhận quà của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tặng

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao 150 triệu đồng từ nguồn kêu gọi chung tay phòng, chống COVID-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ cho bệnh viện trong phòng chống dịch.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.