Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Quân khu 5 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

15:26, 29/09/2021

Sáng 29-9, tại TP. Buôn Ma Thuột, Đoàn công tác của Đảng ủy Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương và xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Tham dự buổi làm việc còn có Đại tá Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đồng chí trong Đảng ủy Quân khu. 

Làm việc với Đoàn công tác Quân khu 5, về phía tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh.

1
Trung tướng Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP), xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhiệm vụ QS-QP của tỉnh cơ bản đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được chú trọng; tình hình an ninh chính trị ở trong nội địa và ngoại biên được giữ ổn định; các dự án phát triển kinh tế - xã hội luôn được các cơ quan chức năng thẩm định, quản lý, kiểm soát chặt chẽ; công tác xây dựng Đảng thường xuyên được cấp ủy đảng các cấp quan tâm giải quyết tốt việc tuyển chọn, tạo nguồn, phát triển đảng viên để xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Qua buổi làm việc, hai bên đã đánh giá cao công tác phối hợp trong thời gian qua, thường xuyên giữ mối quan hệ, có sự chỉ đạo sâu sát, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc trong nhiệm vụ QS-QP địa phương; bảo đảm việc quy hoạch đất quốc phòng; thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; triển khai chặt chẽ việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư nguồn lực xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; hình thành thế trận liên hoàn giữa các cấp, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình, tập trung vào xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Hai bên cũng thống nhất cao, trong những tháng cuối của năm 2021, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19; chủ động tốt mọi phương án trong việc phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn…

Diệm Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.