Multimedia Đọc Báo in

Bảo tàng Đắk Lắk

Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

14:51, 10/01/2022

Từ ngày 14/1 đến ngày 5/2/2022, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa và vui chơi giải trí cho du khách và người dân địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2002.  

Tại đây, Không gian Tết xưa (của một gia đình ở Buôn Ma Thuột trong thập niên 1976 – 1986) sẽ được tái hiện, giúp du khách cảm nhận một cách đầy đủ và chân thực hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động trải nghiệm “Hồi ức xưa” và rút thăm “Ống tre may mắn” cũng được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5/2/2022 (tức ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết Nhâm Dần) nhằm phục vụ khách tham quan.  

Tái hiện không gian Tết xưa
Tái hiện không gian Tết xưa.

Đặc biệt trong dịp này, Bảo tàng Đắk Lắk còn trưng bày chuyên đề “Một thời để nhớ” với hơn 150 hình ảnh, hiện vật thời kỳ bao cấp, tái hiện chân thực mọi khía cạnh trong đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân các dân Đắk Lắk trong những năm tháng khó khăn ấy.

Chuyên đề trên được khai mạc vào sáng 14/1 tới qua hình thức trực tiếp và trực tuyến trên trang thông tin điện tử, kênh Youtube và Facebook của Bảo tàng Đắk Lắk.  

Phương Đình

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                          

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.