Multimedia Đọc Báo in

Hấp dẫn đêm nhạc Nguyễn Cường “Đến với Cao Nguyên” và biểu diễn "Ca kịch Khát vọng Dam Săn"

09:12, 02/05/2022

Tối 1/5, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Sông Thương Garden tổ chức đêm nhạc Nguyễn Cường “Đến với Cao Nguyên” và biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn".

Tham dự chương trình có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh; Nguyên Thứ trưởng Bộ khoa học công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lạng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh… và đông đảo khán giả.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đêm nhạc là sự tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Nguyễn Cường trong hơn 40 năm sáng tác tại Đắk Lắk, được tổ chức nhân dịp chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, kích cầu du lịch sau hơn 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, phục vụ khách du lịch và giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa trên cao nguyên Đắk Lắk.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác các ca khúc, kỷ niệm sau nhiều năm gắn bó với con người, cuộc sống ở Đắk Lắk.

Tại đêm nhạc hàng loạt ca khúc viết từ chất liệu dân ca Êđê với nhịp điệu sôi động như: “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột”, “H’Zen lên rẫy”, “Ly cà phê Ban Mê”, “Xôn xang mênh mang Cao Nguyên”; “Đến với Cao Nguyên”… đã được biểu diễn. Cũng tại chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã dành thời gian chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác các ca khúc, kỷ niệm sau nhiều năm gắn bó với con người, cuộc sống ở Đắk Lắk… đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Dam Săn và H’Nhi trong vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn".

Đặc biệt, ở màn biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn", gồm 5 chương: Chương 1: "Dam Săn và H’Nhi;" chương 2: "Xử tội Mtao Msei"; chương 3: "Buôn sang trông cậy"; chương 4: "Nơi miền sáng"; chương 5: "Mặt trời lên trên cao nguyên bao la" được người xem rất hào hứng. Tác giả, tổng đạo diễn vở ca kịch này là nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Đây được xem là tác phẩm lớn trong nền âm nhạc Việt Nam, phục dựng, bảo tồn và trình diễn lịch sử văn hóa dân tộc Êđê ở Tây Nguyên qua những làn điệu, vũ điệu được sử dụng trong tác phẩm; tạo dựng sân khấu âm nhạc độc đáo bán thực cảnh dành cho lễ hội thường niên của đồng bào Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng, tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc chỉ có ở Đắk Lắk.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.