Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Chung kết liên hoan Văn hoá cồng chiêng, dân ca, dân vũ

16:16, 13/03/2023

Tối 12/3, huyện Buôn Đôn tổ chức chung kết Liên hoan Văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống huyện lần thứ V năm 2023.

Qua vòng thi sơ khảo diễn ra trong 2 đêm 17 và 18/2, Ban tổ chức chương trình đã lựa chọn được 15 tiết mục văn nghệ; 12 cặp thí sinh thanh niên và 9 cặp thí sinh thiếu niên xuất sắc để tham gia biểu diễn trong đêm chung kết.

Một tiết mục văn nghệ tại đêm chung kết.
Một tiết mục văn nghệ tại đêm chung kết.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết tiết mục dự thi đều được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, nội dung phong phú, đa sắc màu. Các tiết mục văn nghệ tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, nét đẹp văn hoá các dân tộc huyện nhà.

Đêm chung kết đã tạo không khí vui tươi phấn khởi và sân chơi giải trí lành mạnh cho đại biểu, thí sinh cùng đông đảo nhân dân các dân tộc; đồng thời tạo cảm hứng, góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện.

Ban tổ chức trao giải cho các cặp đôi thể hiện trang phục truyền thống.
Ban tổ chức trao giải cho phần trình diễn trang phục của các cặp đôi thiếu niên.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 47 giải ở các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống cho các tập thể, thí sinh.

Giải A nội dung đơn ca thuộc về thí sinh H’Phương Linh Êban (Khối Giáo dục). Giải A nội dung song ca thuộc về các thí sinh Quốc Khánh, Y Kem và ban nhạc (xã Ea Wer). Giải A nội dung tốp ca thuộc về Khối Giáo dục. Giải A nội dung múa thuộc về tốp múa xã Ea Nuôl. Giải A nội dung nhạc cụ dân tộc thuộc về nhóm nhạc cụ xã Krông Na. Giải A nội dung cồng chiêng thuộc về đội chiêng và đội múa xã Ea Wer.

Các cặp đôi thanh niên rạng rỡ trong trang phục đẹp.
Cặp đôi thanh niên giành giải Nhất trong đêm chung kết liên hoan.

Phần trình diễn trang phục, cặp thanh niên giành giải Nhất là H’Ánh Hwing và Y Rom Niê (xã Ea Nuôl); cặp thiếu niên giành giải Nhất là Y Khiên Kđoh và H’Long Ngọc Niê (xã Krông Na). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải trang phục truyền thống đẹp nhất, trang phục tự chọn đẹp nhất cho các cặp lứa tuổi thanh niên, thiếu niên.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.