Nơi biên giới đất liền và vùng biển, người lính quân hàm xanh không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, canh giữ chủ quyền, mà còn lặng thầm vun đắp “thế trận lòng dân” bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình…
Gieo mầm sinh kế ở biên giới Ia Lốp
Xã Ia Lốp - địa bàn do Đồn Biên phòng Ea H’leo phụ trách là vùng đất rộng lớn với 15 dân tộc anh em cùng sinh sống; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 47,19%. Không lựa chọn cách hỗ trợ ngắn hạn, từ năm 2015 - 2025, đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát từng thôn, từng hộ; đánh giá thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước; phân tích khả năng thích ứng của từng loại cây trồng, vật nuôi. Từ đó, các mô hình được thiết kế phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, bảo đảm tính khả thi và bền vững.
Một trong những câu chuyện giàu tính nhân văn là việc hỗ trợ mô hình bò giống sinh sản cho gia đình ông Nguyễn Văn Triều, ở thôn Dự. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông, cuối năm 2021, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Từ Văn Sương đã dành 90 triệu đồng tiền tích góp mua 9 con bò giống để cùng ông Triều phát triển chăn nuôi.
Từ 9 con bò ban đầu, đến cuối năm 2025, mô hình đã thanh lý với 25 con bò, trị giá 230 triệu đồng; chưa kể, mỗi năm xuất bán 5 - 6 con bò thương phẩm. Sau khi thu hồi vốn, lợi nhuận được chia đều. Điều đáng quý chính là ở cách làm trao “cần câu” thay vì cho “con cá”, cùng đồng hành, chia sẻ rủi ro và thành quả. Nhờ đó, gia đình ông Triều từ chỗ thiếu trước hụt sau đã có nguồn thu ổn định, vươn lên thoát nghèo.
![]() |
| Đồn Biên phòng Ea H'leo đồng hành cùng bà con vùng biên phát triển kinh tế. |
Không chỉ hỗ trợ người dân chăn nuôi bò, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Ea H’leo không ngừng triển khai nhiều mô hình ý nghĩa khác, như: trồng thanh long ruột đỏ, trồng ổi cao sản, nuôi thỏ cao sản, heo lai F1 sinh sản; tổ chức lớp xóa mù chữ, tổ liên gia tự quản… Mỗi mô hình là một cách tiếp cận mới, vừa nâng cao thu nhập, vừa nâng cao nhận thức, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.
Trong thực hiện Phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Ea H’Leo đã phối hợp đóng góp hơn 3.000 ngày công lao động làm đường dân sinh; trao tặng 3 tuyến đường cờ, 2 công trình “Thắp sáng vùng biên”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 30 nhà Đại đoàn kết, Mái ấm biên cương; trao tặng 5 công trình giếng nước sạch… Những công trình ấy không chỉ nối dài con đường vùng biên, mà còn nối dài niềm tin của dân với Đảng, Nhà nước và quân đội.
Thiếu tá Nguyễn Phi Lành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’leo, chia sẻ: “Giúp dân phát triển kinh tế - xã hội chính là nền tảng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Khi đời sống được cải thiện, người dân càng gắn bó với biên giới, chủ động phối hợp cùng lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới. |
Mạch nước ngọt giữa vùng biển Xuân Đài
Rời biên giới đất liền, câu chuyện về sự đồng hành của người lính với nhân dân lại tiếp tục vươn biển khơi. Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 80 km bờ biển thuộc địa bàn hai phường Sông Cầu và Xuân Đài với 29 tổ dân phố, Đồn Biên phòng Xuân Đài có đặc thù địa bàn rộng, thời tiết khắc nghiệt, đời sống nhiều hộ dân khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế.
Từ thực tiễn ấy, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội nổi bật, trong đó “ATM nước sạch biên cương” là điểm sáng giàu tính nhân văn. Sau khi họp dân, lấy ý kiến, đơn vị lựa chọn 2 điểm cấp nước cố định hằng tuần. Chỉ trong hai năm 2024 - 2025, 3.500 bình nước 20 lít đã được trao tặng 40 hộ khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật; nhiều hộ khác được hỗ trợ 50% giá thị trường.
Đặc biệt, trước, trong và sau bão số 13 cùng đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025, khi nhiều khu dân cư thiếu nước nghiêm trọng, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã kịp thời phối hợp trao 1.150 bình nước và 500 lốc nước tặng 4 điểm dân cư.
![]() |
| Đồn Biên phòng Xuân Đài hỗ trợ người dân bằng mô hình "Đàn gà sinh kế". Ảnh: Lý Huỳnh |
Bên cạnh nước sạch, mô hình “Đàn gà sinh kế” cũng đã, đang gieo mầm hy vọng cho 14 gia đình khó khăn. Đồn Biên phòng Xuân Đài đã phối hợp hỗ trợ 14 gia đình gần 1.500 con giống, cùng thức ăn chăn nuôi trị giá khoảng 67 triệu đồng. Không chỉ trao “cần câu”, bộ đội còn hướng dẫn kỹ thuật, phòng dịch, cách tính toán chi phí - lợi nhuận. Đàn gà lớn nhanh, cho thu nhập ổn định, giúp bà con tìm thấy hướng phát triển kinh tế.
Từ năm 2015 đến nay, hàng loạt chương trình đã được Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp thực hiện hiệu quả, tiêu biểu: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”… Từ đó trao hơn 8.000 suất quà trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng; 375 suất học bổng; 45 chiếc xe đạp; tổ chức 15 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.650 hộ nghèo, gia đình chính sách.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài, tâm niệm: “Khi tình quân dân được vun đắp bằng mồ hôi, nước mắt và sự tử tế, thì biên cương sẽ mãi mãi bình yên, bởi mỗi người dân đã trở thành một "cột mốc sống" kiên trung giữa đất trời Tổ quốc”.
Quỳnh Anh



