Trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hình ảnh đoàn viên, thanh niên khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc.
Họ đến để tham gia làm những con đường nông thôn mới, sửa chữa nhà cho hộ khó khăn, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, hay đơn giản là mang đến niềm vui, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh kém may mắn.
Những dấu chân ấy được ghi dấu qua nhiều chương trình, chiến dịch ý nghĩa của tuổi trẻ. Mỗi dịp tháng Ba - Tháng Thanh niên trở thành cao điểm để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích với nhiều công trình, phần việc thiết thực như xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản, trồng cây xanh, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Khi mùa hè đến, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè lại tiếp tục nối dài hành trình cống hiến của tuổi trẻ với các hoạt động như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Hàng nghìn đoàn viên, sinh viên, thanh niên lực lượng vũ trang đã đến với những địa bàn còn nhiều khó khăn để xây dựng công trình dân sinh, dạy học cho thiếu nhi, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng nông thôn mới.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên xã Krông Á tuyên truyền cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. |
Không chỉ trong mùa hè, tinh thần tình nguyện còn được lan tỏa qua nhiều chương trình ý nghĩa khác như Xuân tình nguyện, mang những phần quà ấm áp đến với người nghèo mỗi dịp Tết đến xuân về; Tình nguyện mùa đông, hướng về các vùng sâu, vùng xa với các hoạt động hỗ trợ áo ấm, nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe cho người dân; hay chương trình Tháng ba biên giới với những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ, góp phần chăm lo đời sống người dân và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Ở các buôn làng vùng khó của Đắk Lắk, mỗi chiến dịch tình nguyện lại ghi thêm những dấu ấn của tuổi trẻ. Đó là những ngày thanh niên cùng người dân bê từng bao xi măng, trộn từng mẻ bê tông để làm đường; là những buổi chiều cùng thiếu nhi vui chơi, sinh hoạt, dạy chữ; là những đêm văn nghệ ấm áp tình đoàn kết giữa thanh niên và bà con. Mỗi công trình, mỗi phần việc tuy nhỏ nhưng chứa đựng tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
Không chỉ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, hành trình tình nguyện còn để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong chính những người tham gia. Trần Ngô Kim Hảo, sinh viên Trường Đại học Phú Yên từng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh chia sẻ rằng, được cùng các bạn tham gia các hoạt động vì cộng đồng đã giúp em hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia. “Mỗi hành trình tình nguyện còn mang đến cơ hội được gặp gỡ, kết nối với nhiều người bạn mới và lưu lại những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Chính những trải nghiệm ấy đã tiếp thêm động lực để em tiếp tục nỗ lực, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng", Hảo nói.
Còn với Trần Thị Hồng Nhung (xã Krông Ana), chương trình Xuân tình nguyện mang đến nhiều kỷ niệm khó quên. Nhung cho biết, mỗi chuyến đi trao quà Tết cho các gia đình khó khăn không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất mà còn là dịp để người trẻ được lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu hơn cuộc sống của bà con. Nhung tâm sự: “Mỗi lời hỏi thăm, mỗi cái bắt tay hay nụ cười của người dân đều khiến mình cảm thấy ấm lòng. Đó cũng là động lực để mình tiếp tục tham gia các hoạt động vì cộng đồng”.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên ra quân xóa điểm đen rác thải tại phường Tân An. |
Có thể thấy, đối với nhiều bạn trẻ, mỗi hoạt động tình nguyện không chỉ là một chương trình hay chiến dịch, mà còn là hành trình của sự trưởng thành. Qua mỗi chuyến đi, mỗi công trình, họ học được cách làm việc tập thể, tinh thần trách nhiệm và sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Chính những trải nghiệm ấy đã góp phần nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp và khát vọng cống hiến trong trái tim người trẻ.
Theo anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, các chương trình, chiến dịch tình nguyện đã và đang trở thành môi trường quan trọng để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng. “Thông qua những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ không chỉ góp sức giải quyết những vấn đề của xã hội mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khát vọng cống hiến. Đó cũng chính là cách để mỗi bạn trẻ viết nên những dấu ấn đẹp trong hành trình thanh xuân của mình”, anh Y Lê Pas Tơr nhấn mạnh.
Thanh xuân đẹp nhất không phải là những ngày tháng sống cho riêng mình, mà là khi ta biết cống hiến và lan tỏa yêu thương. Và trên hành trình ấy, những dấu chân tình nguyện của tuổi trẻ sẽ mãi là biểu tượng của nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Anh Phương


